21/11/2007 05:00 GMT+7

Ứ đọng hơn 1.000 tấn rác vì dân chặn xe chở rác

Đ.NAM - Đ CƯỜNG
Đ.NAM - Đ CƯỜNG

TT(Đà Nẵng) - Suốt hai ngày qua (19 và 20-11), hàng chục hộ dân các tổ 1, 2, 3, 4 và 5 của phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã kéo ra đường Hoàng Văn Thái dùng các vật dụng chặn không cho xe của Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng chở rác đến bãi rác Khánh Sơn.

Theo ông Võ Quang Vinh - giám đốc Xí nghiệp vận chuyển rác (Công ty Môi trường đô thị): vụ việc kéo dài đã khiến 60 xe rác của đơn vị “đứng bánh”. Ước tính khoảng 1.000 tấn rác thải sinh hoạt trong TP bị ứ đọng không thể vận chuyển được bốc mùi hôi thối. Đáng lo nhất là sau lũ, rác thải hiện ứ đọng rất nhiều, do đó nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 20-11, ông Nguyễn Văn May, chủ tịch phường Hòa Khánh Nam, cho rằng nguyên nhân là một số hộ dân so bì trong việc đền bù lấy đất xây dựng bãi rác Khánh Sơn mới. Phường đã ghi nhận kiến nghị của dân và chuyển lên để quận tiếp công dân, nhưng chưa tiến hành thì xảy ra vụ việc.

Đ.NAM - Đ CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên