24/03/2019 12:21 GMT+7

U-23 Việt Nam - U-23 Indonesia: Quyết thắng ở Mỹ Đình

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Park Hang Seo cho biết tuyển U-23 VN sẽ chơi với tất cả sức mạnh của mình để đánh bại U-23 Indonesia trong trận đấu thứ hai ở bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

U-23 Việt Nam - U-23 Indonesia: Quyết thắng ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Ông Park yêu cầu Quang Hải ra đuổi bóng trong phần chơi bóng ma - Ảnh: N.K

Chiến thắng 6-0 trước U-23 Brunei trong trận mở màn thực chất chỉ khiến HLV Park Hang Seo hài lòng về mặt điểm số. 

Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Park nói các cầu thủ U-23 VN vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa để thi đấu và thực hiện tốt hơn ý đồ chiến thuật mà ông đề ra. 

Đây là điều cần thiết khi U-23 Indonesia đang bị đặt vào thế chân tường sau khi để thua U-23 Thái Lan 0-4.

Vì vậy, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U-23 Indonesia, ông Park đã cẩn thận cho các học trò ra sân tập luyện vào sáng 23-3 vì sợ buổi chiều trời mưa sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện chiến thuật của đội. 

Có thể thấy ông Park nhiều khả năng sẽ chỉ có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát của U-23 VN so với trận thắng U-23 Brunei. 

Đó là đưa đội trưởng Quang Hải vào sân ngay từ đầu. Vấn đề còn lại là ông sẽ phải rút Thanh Bình hay Hoàng Đức ra để nhường chỗ cho Quang Hải.

Ở buổi tập sáng 23-3, 11 cầu thủ đá chính trận mở màn cùng cầu thủ vào sân thay người Quang Hải đều tập nhẹ để hồi phục và tập chiến thuật cùng nhau ở một sân riêng để chuẩn bị cho trận đấu. 

Đối đầu với tiền đạo Marinus Maryanto (cao 1,81m) chơi bóng bổng và càn lướt tốt của U-23 Indonesia, ông Park đã dành nhiều thời gian hướng dẫn cho các trung vệ Thành Chung, Tấn Sinh và Văn Hậu đeo bám và cản phá bóng. 

Bên cạnh đó, ông cũng không quên các bài tập cho các cầu thủ tấn công nhằm xuyên thủng hàng thủ U-23 Indonesia.

Tối cùng ngày, ông Park cùng các học trò đã cùng nhau xem lại băng hình thi đấu của U-23 Indonesia với U-23 Thái Lan trong trận mở màn để phân tích đối thủ cũng như đưa ra phương án chiến thuật cụ thể.

 "Dù thua U-23 Thái Lan nhưng Indonesia vẫn là đội bóng mạnh. Các cầu thủ Indonesia có kỹ thuật tốt và lối chơi khá nhanh nhẹn. Vì thế, toàn đội phải nỗ lực hơn nữa để có thể giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này" - ông Park nói với các học trò.

Trung vệ Đình Trọng đã tập luyện với cường độ cao ở đội hình dự bị trong buổi tập sáng 23-3. Anh tranh chấp mạnh mẽ và thậm chí còn ghi bàn trong bài chia đôi đội hình đối kháng. 

Theo các bác sĩ của tuyển U-23 VN, Đình Trọng đã hoàn toàn bình phục để có thể vào sân ngay từ đầu trận. 

Tuy nhiên, việc Đình Trọng có đá chính hay không vẫn tùy thuộc vào quyết định của HLV Park Hang Seo.

Trong trận thua Thái Lan 0-4, các cầu thủ U-23 Indonesia hầu như không có nhiều cơ hội tấn công về phía khung thành U-23 Thái Lan. 

Cụ thể, tiền đạo chủ lực Marinus Maryanto thường xuyên đói bóng. Còn ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Egy Maulana cũng chưa thể hiện được nhiều.

Dù vậy, HLV Indra Sjafri cho biết U-23 Indonesia sẽ thể hiện bộ mặt khác trong trận đấu với chủ nhà VN.

 "Tôi đã nán lại sân Mỹ Đình để theo dõi hiệp một trận U-23 VN thắng U-23 Brunei. Sau đó, chúng tôi cũng đã có những phân tích về trận đấu này để đưa ra phương án đối phó thích hợp. Các cầu thủ Indonesia biết phải làm gì để có thể đánh bại U-23 VN" - HLV Indra Sjafri nói.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên