22/02/2019 10:26 GMT+7

U-22 Việt Nam - U-22 Thái Lan 0-0: Vẫn là chuyện dứt điểm kém

S.H.
S.H.

TTO - Tuyển U-22 VN đã chiếm ngôi nhất bảng A sau trận hòa 0-0 trước U-22 Thái Lan vào chiều 21-2. Dù vậy, sau khi vòng loại bảng B kết thúc vào hôm nay (22-2), U-22 VN mới xác định được đối thủ của mình ở trận bán kết diễn ra vào chiều 24-2 tới.

U-22 Việt Nam - U-22 Thái Lan 0-0: Vẫn là chuyện dứt điểm kém - Ảnh 1.

Dù tấn công nhiều nhưng việc dứt điểm kém khiến tuyển U-22 VN (phải) không có bàn thắng vào lưới Thái Lan - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Do sớm đoạt vé vào bán kết nên cả tuyển U-22 VN lẫn Thái Lan đã chơi khá cởi mở ở lượt đá cuối cùng vòng bảng Giải vô địch U-22 Đông Nam Á 2019. Dù chỉ đưa ra sân đội hình dự bị nhưng việc cầu thủ hai đội chơi đầy nỗ lực khiến cho trận đấu có những pha dàn xếp tấn công tạo hứng khởi cho người xem.

So với hai trận trước, ở trận đấu này các cầu thủ U-22 VN chơi khởi sắc hơn, tạo ra được chất kết dính giữa các tuyến trên sân và nắm thế chủ động ở phần lớn thời gian thi đấu. Lâu lắm rồi bóng đá Thái Lan mới cho thấy sự lép vế khi đối mặt với bóng đá VN như ở trận đấu chiều 21-2.

Không kiểm soát được khu trung tuyến, các cầu thủ U-22 Thái Lan buộc phải quay về phòng ngự số đông và có chiều sâu nhằm đánh chặn các pha tấn công dồn dập của U-22 VN. 

Trong thế trận bị áp đảo như thế, U-22 Thái Lan đã chơi khá kín kẽ trong việc phòng thủ. Nhờ vậy, thủ môn Korraphat vẫn giữ được sạch lưới. Tuy nhiên, điều này cũng một phần nhờ vào khả năng dứt điểm không tốt của các chân sút U-22 VN.

Thật vậy, dù nắm thế chủ động, tấn công nhiều và sút cầu môn nhiều gấp đôi so với đối thủ U-22 Thái Lan nhưng U-22 VN vẫn bộc lộ điểm yếu như hai trận gặp U-22 Philippines rồi U-22 Timor Leste: đó là sự hấp tấp, thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Một khi tâm lý bất ổn thì việc kết thúc không thể như ý muốn, đó là điều không quá bất ngờ.

Chính vì vậy, dù các tuyển thủ U-22 VN có tới 6 pha kết thúc trong hiệp 1 nhưng chỉ đọng lại một tình huống đáng nói nhất: cú sút xa căng như kẻ chỉ, bóng đi xoáy vào góc cao rất đẹp của hậu vệ Thiện Đức. Tuy nhiên, thủ môn Korraphat đã kịp tung người đấm bóng cứu thua ở phút 22.

Hạn chế tiếp theo của U-22 VN là khả năng di chuyển không bóng khá yếu. Điều này dẫn đến việc các tiền đạo khi nhận bóng luôn ở thế quay lưng về cầu môn U-22 Thái Lan khiến họ không thể quan sát để phối hợp hay có những pha đột phá vào những lỗ hổng trong hàng phòng ngự đối phương.

Ngoài ra, việc thiếu những quả chuyền mang tính quyết định khiến các cầu thủ U-22 VN không thể tạo ra yếu tố bất ngờ khiến hàng thủ đối phương sai lầm để mở ra cơ hội ghi bàn cho các chân sút của mình. Đây là điều mà tuyển U-22 VN cần phải cải thiện trước trận đấu bán kết sắp tới.

Đối thủ của U-22 VN là ai?

Đối thủ của U-22 VN ở bán kết sẽ là đội nhì bảng B. Sau 2 lượt trận của bảng B, Campuchia đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Chiếc vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba đội U-22 Indonesia (2 điểm), U-22 Malaysia và U-22 Myanmar (có cùng 1 điểm).

Ở lượt đấu cuối diễn ra hôm nay (22-2), U-22 Malaysia sẽ gặp U-22 Myanmar, còn U-22 Campuchia đối mặt U-22 Indonesia. U-22 Indonesia sẽ giành vé đi tiếp nếu đá bại chủ nhà Campuchia. Trong trường hợp Indonesia không thắng, đội thắng trong cặp đấu giữa U-22 Myanmar và Malaysia sẽ giành vị trí nhì bảng và gặp U-22 VN ở trận bán kết.


S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên