21/02/2005 15:33 GMT+7

Tuyết lở ở Kashmir, 50 người chết

Đ.P.V (Theo AFP)
Đ.P.V (Theo AFP)

TTO - Trận lở tuyết dữ dội ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ đêm 19-2 đã làm ít nhất 50 người chết và hơn 30 người mất tích. Đây là vụ lở tuyết lớn nhất ở vùng này trong hai thập kỷ qua.

nnFlABKz.jpgPhóng to
Tuyết lở vùi lấp xe ô tô ở Srinagar
TTO - Trận lở tuyết dữ dội ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ đêm 19-2 đã làm ít nhất 50 người chết và hơn 30 người mất tích. Đây là vụ lở tuyết lớn nhất ở vùng này trong hai thập kỷ qua.

Đến trưa ngày hôm nay, 21-2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 50 thi thể của các nạn nhân bị vùi trong tuyết. Hiện còn hơn 30 người khác còn mất tích. Các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra suốt đêm. Cảnh sát địa phương cho biết, hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy trong đợt lở tuyết này.

Trong hai tuần gần đây, đã có tổng cộng 78 người chết vì tuyết rơi dày đặc ở Kashmir, trong đó có 19 binh sĩ. Hiện giao thông liên lạc với các làng hẻo lánh ở khu vực vùng núi vẫn chưa khôi phục được. Thủ phủ Srinagar của Kasmir mất điện trong bốn ngày liên tiếp vì tuyết phủ, có nơi dày đến 1 mét.

Khoảng 1.500 người đi trên xe ô tô còn bị mắc kẹt trên các xa lộ xung quanh Kashmir đã được đưa đến các nhà tạm để chờ thông đường.

Đ.P.V (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên