Phóng to |
| Tiền đạo Torres (phải) sẽ tiếp tục ghi bàn cho Tây Ban Nha? - Ảnh: AFP |
Tuyển Ý là “gã khổng lồ” của bóng đá thế giới với bốn lần vô địch World Cup và một lần lên ngôi ở Euro 1968. Nhưng trong bảy năm gần đây, bóng đá Ý có dấu hiệu sa sút trong lúc “bò tót” Tây Ban Nha trỗi dậy mạnh mẽ. Tuyển Ý cũng nhiều lần gục ngã trước Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn, nổi bật nhất là trận thua đậm 0-4 tại chung kết Euro 2012. Tất cả những điều đó đã khiến tuyển Ý cảm thấy đau đớn và họ quyết tâm đánh bại Tây Ban Nha để phục hận.
Trả lời phỏng vấn báo điện tử Goal.com trước trận đấu, tiền đạo Torres (Tây Ban Nha) lên tiếng cảnh báo đồng đội: “Chúng tôi liên tục chiến thắng tuyển Ý vào năm 2008 và 2012, điều đó khiến đội bóng vĩ đại như họ cảm thấy bị tổn thương và sẽ trở nên rất nguy hiểm trong trận đấu này”.
Trở lại với trận đấu này, Tây Ban Nha vẫn là tập thể mạnh mẽ và đang có trong tay chuỗi 28 trận liên tiếp bất bại ở các giải đấu chính thức của FIFA, trong đó có 24 chiến thắng. Trong những trận đấu trên, Tây Ban Nha đã ghi 69 bàn thắng và chỉ thủng lưới 11 bàn. Sau ba trận vòng bảng, Tây Ban Nha là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 bàn và chỉ một lần thủng lưới.
Trong những trận đấu đó, Tây Ban Nha tiếp tục sử dụng lối chơi bật tường bóng ngắn để đánh thẳng vào trung lộ. Theo thống kê của FIFA, Tây Ban Nha là đội chuyền bóng nhiều nhất với 2.160 đường chuyền, trong đó có 1.867 đường chuyền chính xác. Ngoài ra, trong 78 đường lên bóng tấn công của họ có tổng cộng 35 pha tấn công trung lộ.
Tiền đạo Fernando Torres, chân sút số 1 của tuyển Tây Ban Nha, đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với năm bàn thắng sau 120 phút ra sân. Nỗi lo duy nhất của Tây Ban Nha là hàng thủ chưa thật sự an toàn. Ngoài ra, tiền vệ Cesc Fabregas và tiền đạo Roberto Soldado vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên không chắc có thể ra sân ở trận đấu này.
Bên phần sân đối diện, tuyển Ý đang gặp khủng hoảng với việc tiền đạo Mario Balotelli phải trở về nước điều trị chấn thương đùi. Tương tự, hậu vệ phải Ignazio Abate cũng vắng mặt do chấn thương. Chưa hết, “nhạc trưởng” Andrea Pirlo và tiền vệ Riccardo Montolivo đang trong giai đoạn hồi phục nên chưa có được phong độ tốt nhất. An ủi duy nhất cho họ là tiền vệ Daniele de Rossi sẽ trở lại sau khi bị treo giò trong trận đấu với Brazil tại vòng bảng.
Ở những trận vòng bảng, Ý khá thành công trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với tiền đạo Balotelli đá cắm. Nhưng với việc chân sút này vắng mặt, báo chí Ý đã “tư vấn” HLV Cesare Prandelli nên sử dụng sơ đồ 3-5-2 với cả ba hậu vệ đều chơi cho Juventus là Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli. Tiền đạo Alberto Gilardino sẽ thay thế vai trò của Balotelli đá cặp với Stephan El Shaarawy hoặc Sebastian Giovinco.
Nhưng dù chơi với sơ đồ nào đi nữa, tuyển Ý vẫn bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha. Trước trận đấu này, hãng cá cược châu Á ra kèo: Tây Ban Nha chấp Ý một trái, trái rưỡi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận