07/01/2019 22:22 GMT+7

Tuyển Việt Nam cần dè chừng 'Messi Iraq'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 7-1 (giờ VN), đội tuyển Iraq đã có buổi tập làm quen sân Zayed Sports City (UAE) trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với đội tuyển VN ở VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày mai (8-1).

Tuyển Việt Nam cần dè chừng Messi Iraq - Ảnh 1.

Messi của Iraq Humam Tariq (phải) tỏ ra cực tự tin trên sân tập - Ảnh: N.K

Xem cầu thủ Iraq "đá ma" đầy kỹ thuật trong buổi tập chiều 7-1 - Nguồn: N.K

Chiều cao trung bình của các cầu thủ Iraq là 1m80, cao hơn 5cm so với chiều cao trung bình của các cầu thủ VN. 

Tuy cao to ở vị trí trung vệ và tiền đạo nhưng các cầu thủ Iraq cũng có những cầu thủ nhỏ con ở tuyến giữa. Và nhỏ nhất trong số đó là Humam Tariq - cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Iraq" với chiều cao 1m71. 

Tuyển Việt Nam cần dè chừng Messi Iraq - Ảnh 3.

"Messi Iraq" - Humam Tariq trong bài tập chuyền bóng - Ảnh: N.K

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cầu thủ tấn công của Iraq mà đội tuyển VN phải dè chừng bởi kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng kiến tạo lợi hại. 

Humam Tariq là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Iraq khoác áo đội tuyển quốc gia ở tuổi 16. Anh góp công lớn đưa Iraq vào đến bán kết Giải U-20 thế giới 2013 và từng tham dự Olympics Rio 2016.

Tuyển Việt Nam cần dè chừng Messi Iraq - Ảnh 4.

Các cầu thủ ở hàng phòng ngự Iraq có thể hình khá cao to - Ảnh: N.K

Một điều khá trùng hợp là đội tuyển VN cũng có cầu thủ được mệnh danh là "Messi của VN" - tiền đạo Nguyễn Công Phượng. 

Ở VCK U-23 châu Á 2018, Iraq đã thua VN ở loạt sút 11m sau khi hòa 3-3 trong 120 phút ở trận tứ kết. Humam Tariq khi đó đã không có mặt trong khi Công Phượng là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Giờ thì cả hai sẽ có dịp đối đầu nhau. Hi vọng, Công Phượng khi mặc lại chiếc áo số 10 quen thuộc sẽ lại tỏa sáng để giúp đội tuyển VN có điểm trước Iraq.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên