29/06/2015 09:06 GMT+7

Tuyên truyền an toàn giao thông bằng chữ Ê Đê

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - Những ngày gần đây, người dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thấy rất vui khi những băngrôn, biểu ngữ tuyên truyền an toàn giao thông trên những con đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành bên cạnh chữ Việt còn có cả chữ Ê Đê.

Một băngrôn tuyên truyền an toàn giao thông bằng chữ Ê Đê trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ảnh: HÀ BÌNH
Một băngrôn tuyên truyền an toàn giao thông bằng chữ Ê Đê trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - -Ảnh: Hà Bình

Cụ thể, dọc trên các tuyến phố, những băngrôn tuyên truyền có nội dung như đi xe đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, không uống rượu bia khi lái xe... được làm xen kẽ bằng tiếng Việt và tiếng Ê Đê.

Ông Bùi Văn Ngọc - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk - cho biết mục đích của những băngrôn, biểu ngữ này muốn đồng bào dân tộc tiếp cận vấn đề tuyên truyền an toàn giao thông một cách nhẹ nhàng, gần gũi, tình cảm gắn với ngôn ngữ riêng của bà con.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên