09/06/2025 09:56 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Điểm thi, điểm chuẩn sẽ thế nào?

Hơn 102.000 thí sinh Hà Nội vừa trải qua kỳ thi dành cho khối không chuyên để tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Mối quan tâm bây giờ là điểm chuẩn vào các trường liệu có biến động mạnh không?

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Điểm thi, điểm chuẩn sẽ thế nào? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cả ba môn là ngữ văn, toán, ngoại ngữ (tiếng Anh) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội vừa mới diễn ra đều được nhiều thầy cô giáo dự đoán phổ điểm sẽ rơi vào khoảng 7 - 8 điểm.

Môn văn khó lường

Trong ba môn thi, môn văn vẫn là môn thi khó lường nhất. Có ba yếu tố cho sự "khó lường". Thứ nhất, lứa học sinh dự thi năm nay học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khác với thí sinh năm trước học Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Chương trình khác với những thay đổi về cách dạy, cách học, cách đánh giá có tác động lớn đến thí sinh.

Thứ hai, đề thi thay đổi cấu trúc so với các năm trước và có một điểm mới đặc biệt là sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này có thể khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn.

Thứ ba là đề thi mở. Với một đề thi mở, thí sinh được tự do sáng tạo hơn nhưng cũng dễ bị rơi vào lan man, lạc đề nếu không đọc kỹ đề, hiểu đề và làm chủ về thời gian. Đề mở có thể khiến nhiều thí sinh chủ quan nghĩ là "làm tốt" nhưng không biết là mình bị thiếu ý, sai lệch về nội dung yêu cầu. 

Với đề mở hướng dẫn chấm và quan điểm của người chấm rất quan trọng và sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả thi. Nếu chấm thi theo cách "đếm ý cho điểm" sẽ khác với cách chấm thi linh hoạt để khích lệ sự sáng tạo của thí sinh.

Nhiều thầy cô giáo được hỏi đều cho rằng điểm 8 môn văn năm nay sẽ nhiều. Một số ít hơn thầy cô giáo cho rằng phổ điểm chỉ 6 - 7. Tuy nhiên, trường hợp dự đoán phổ điểm 6 - 7 cũng cho rằng tỉ lệ điểm 8 sẽ cao hơn so với năm trước.

Môn toán được các thầy cô giáo đánh giá là có đổi mới nhưng không đột phá. Thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên toán Trường phổ thông liên cấp Vinschool, nhận xét so với năm trước, có bổ sung thêm chủ đề về thống kê dữ liệu và xác suất, nhóm các kiến thức liên quan thành chủ đề lớn.
Thầy Bảo cho rằng đề thi phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với hơn 50% ngữ liệu đề bài bắt nguồn từ vấn đề thực tế, học sinh cần vận dụng kỹ năng tính toán hoặc lập phương trình, giải phương trình rồi đưa ra kết luận vấn đề thực tế. Nhưng thầy Bảo vẫn cho rằng: "đổi mới nhưng không bất ngờ". Theo thầy Bảo, khoảng điểm 7 - 7,5 sẽ nhiều.

Thầy Lê Văn Cường, giáo viên Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, cũng cho rằng đề thi nhẹ nhàng, an toàn, không đổi mới nhiều lắm nên dự đoán điểm 8 sẽ nhiều. Thậm chí học sinh có lực học khá, giỏi dễ dàng lấy điểm 9, 10.

Ở môn tiếng Anh, theo đánh giá của giáo viên Hà Nội, có khoảng 80% số câu hỏi ở mức căn bản. Có 20% câu hỏi có tính phân hóa, chỉ khoảng 4 - 5 câu hỏi khó. Với mức độ này, nhiều học sinh khu vực nội thành lấy điểm 8 - 8,5 môn tiếng Anh dễ dàng. Nhưng đây là môn thi sẽ có sự phân hóa về trình độ rõ rệt giữa học sinh các quận nội và ngoại thành.

Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ ở tốp trên

Nhìn lại điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường tốp trên của Hà Nội thì thấy điểm trung bình mỗi môn của điểm chuẩn là trên 8 - 8,5. 

Cụ thể Trường THPT Phan Đình Phùng trong ba năm qua, điểm trung bình mỗi môn của điểm chuẩn lần lượt là 8,4 điểm, 8,55 điểm và 8,35 điểm. Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm là 8,05 điểm, 8,35 điểm và 7,9 điểm. Trường THPT Việt Đức là 8,35 điểm, 8,6 điểm và 8,25 điểm...

Một số hiệu trưởng nhận định năm nay sẽ không có đột biến về điểm chuẩn ở các trường tốp trên vì dự đoán tỉ lệ điểm 8 - 8,5/môn thi của nhóm thí sinh có học lực khá, giỏi ở cấp THCS sẽ nhiều, đây cũng là số có nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu. Tuy nhiên, điểm 9 - 10/môn thi sẽ ít.
Các trường tốp đầu là nhóm trường phải chấp nhận sự biến động do có nhiều học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường nhưng lại đỗ trường chuyên. Đây cũng là số học sinh có khả năng rơi vào nhóm số ít đạt 9 - 10 điểm/môn. Chính vì vậy, điểm chuẩn nhóm trường tốp trên ở khối không chuyên sẽ ít biến động.

Ở trường tốp giữa, khu vực nội thành có thể sẽ có biến động rõ hơn. Một phần do tỉ lệ học sinh đạt điểm 7 - 8/môn thi có thể tăng nhiều hơn năm trước, một phần do số lượng thí sinh dự tuyển ở cả nguyện vọng 1 và 2 vào một số trường tăng mạnh.

Trường tốp dưới vẫn "bình bình"

Năm trước, Hà Nội có khoảng trên 10 trường THPT công lập, chủ yếu khu vực ngoại thành, có mức điểm chuẩn thấp (trung bình mỗi môn chỉ trên dưới 5 điểm). Mặc dù mặt bằng điểm thi năm nay có thể sẽ cao hơn nhưng nhiều dự đoán điểm chuẩn các trường tốp cuối TP sẽ vẫn khó cải thiện do sức hấp dẫn của các trường này không cao.

Huy động trên 2.000 giáo viên chấm thi

Tại buổi trao đổi với báo chí về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ngày 8-6), lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ huy động trên 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Dự kiến sớm nhất khoảng ngày 4-7 sẽ công bố điểm trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT Hà Nội. Điểm chuẩn sẽ công bố ngay sau khi có điểm thi.

Chậm nhất ngày 8-7, các trường sẽ nhận phiếu báo kết quả thi để cấp cho học sinh. Từ ngày 10-7 đến 12-7, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 17-7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển sinh bổ sung và từ ngày 19-7 đến 22-7, học sinh trúng tuyển bổ sung xác nhận nhập học.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Điểm thi, điểm chuẩn sẽ thế nào? - Ảnh 2.Sở GD-ĐT Hà Nội: Đề thi lớp 10 an toàn, đổi mới, dự kiến từ 4 đến 7-7 công bố điểm thi, điểm chuẩn

Dự kiến từ ngày 4 đến 7-7 sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT Hà Nội và công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên