13/12/2006 06:52 GMT+7

Tuyên Quang: dịch lở mồm long móng tái phát

Đ.BÌNH - NH.HÙNG
Đ.BÌNH - NH.HÙNG

TT (Hà Nội) - Trong khi dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc trên cả nước đang dần được khống chế thì theo TS Bùi Quang Anh, cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), bệnh dịch này lại tái bùng phát tại Tuyên Quang.

Theo TS Bùi Quang Anh, từ 5 đến 9-12, số trâu bò mắc bệnh tại đây đã lên trên 60 con. Thú y địa phương đã tiến hành hủy toàn bộ số gia súc trên đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng môi trường, tiêm phòng văcxin cho toàn bộ gia súc nhiễm. Ông cho biết hiện cả nước còn 25 xã ở bảy tỉnh dịch vẫn chưa qua 21 ngày nhưng nhiều tỉnh trong số này đã gần đến ngưỡng 21 ngày để công bố hết dịch. Số gia súc mắc bệnh cũng giảm đáng kể, chỉ có 260 trâu, bò.

* Thông tin từ Sở NN&PTNN Lâm Đồng cho biết Chi cục Thú y tỉnh vừa tiêu hủy 77 heo bệnh của ba hộ dân ở huyện Di Linh vì bệnh LMLM. Trước đó, bệnh LMLM cũng được phát hiện tại huyện Cát Tiên.

Đ.BÌNH - NH.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên