30/11/2018 09:58 GMT+7

Tuyển Philippines tập trung cao độ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không cho phóng viên vào sân tác nghiệp, tuyển Philippines còn cử bảo vệ đi vòng trong, vòng ngoài quan sát để không sót bất kỳ người lạ nào trong buổi tập chiều 29-11 nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với VN.

Tuyển Philippines  tập trung cao độ - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt bóng bổng trong buổi tập chiều 29-11 - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Đội tuyển Philippines chỉ di chuyển từ Manila đến Bacolod hôm 28-11 và ra sân tập nhẹ vào chiều cùng ngày. Hôm qua (29-11), HLV Goran Eriksson bắt đầu cho các cầu thủ tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với VN. An ninh được thắt chặt tối đa cho buổi tập. Các phóng viên VN muốn tác nghiệp ở buổi tập đều bị từ chối.

Việc thủ môn số 1 Neil Etheridge, hậu vệ Daisuke Sato và tiền vệ John-Patrick Strauss phải trở lại thi đấu cho CLB chủ quản khiến tuyển Philippines chỉ còn 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với VN. Dù vậy, HLV Eriksson đã vui vẻ khi tiền vệ Luke Woodland và tiền đạo Phil Younghusband ra sân tập luyện trở lại vào chiều 29-11. Sau chấn thương đầu gặp phải trong trận hòa Indonesia ở vòng bảng, Phil Younghusband dù vẫn còn ra sân với cái đầu quấn băng bên trong và dụng cụ bảo hộ chụp bên ngoài nhưng đã tập luyện bình thường.

Đây là cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển VN và được xem là quân bài quan trọng của HLV Eriksson. Ở buổi tập chiến thuật này, HLV Eriksson chú trọng cho các cầu thủ tập bài rót bóng bổng từ hai biên vào trong vòng cấm cho các tiền đạo đánh đầu ghi bàn.

Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự tính của HLV Park Hang Seo trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Hơn nữa, bóng bổng dưới thời HLV Park không còn là điểm yếu của bóng đá VN, bởi với chiều cao khá tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm (1,86m) cùng các trung vệ, hàng phòng ngự tuyển VN hoàn toàn có thể tranh chấp với các cầu thủ Philippines.

Đánh giá về đối thủ, trung vệ Duy Mạnh nói: "Dù nghe thông tin đội tuyển Philippines sẽ thiếu vắng một vài trụ cột trong trận đấu sắp tới nhưng toàn đội không thể chủ quan. Philippines là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ 2 quốc tịch có chất lượng cao. Vì vậy, tuyển VN cần phải đề ra chiến thuật, giải pháp tốt nhất để đối đầu với họ".

Tuy đánh giá mặt sân Panaad không tốt nhưng Duy Mạnh cũng cho biết anh và toàn đội sẽ cố gắng khắc phục để thi đấu tốt. "Ban huấn luyện sẽ đưa ra giải pháp hợp lý, còn các cầu thủ sẽ nỗ lực tối đa để đem về kết quả tốt nhất", Duy Mạnh nói.

CĐV Philippines thoải mái mua vé

Khác với cảnh mua vé khổ sở tại VN, người hâm mộ Philippines lại mua vé cực kỳ thoải mái.

Vé xem trận bán kết lượt đi với VN có ba mệnh giá 100 peso (khoảng 44.000 đồng), 200 peso (88.000 đồng) và 400 peso (178.000 đồng). Người hâm mộ có thể mua online hoặc mua vé tại các quầy vé của SM Tickets ở rạp chiếu phim nằm ngay các trung tâm thương mại.

Một ngày sau khi mở bán, vé mệnh giá 400 peso ở khu khán đài VIP và A đều đã được bán hết. Vé mệnh giá 200 peso nằm ở vị trí đẹp cũng được bán sạch. Chỉ còn vé mệnh giá 200 peso ở khu vực bình thường và mệnh giá 100 peso mà thôi.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên