
Tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu tương đối khó khăn tại SEA Games 33 - Ảnh: NGỌC LÊ
Ở môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Malaysia và đội rất mạnh là Philippines. Myanmar đang là đương kim á quân SEA Games, khi giành HCB ở kỳ đại hội gần nhất năm 2023.
Tuyển nữ Philippines cũng là đối thủ đáng gờm khi duy trì chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc mang dòng máu nước ngoài trong đội hình. Họ cũng từng vô địch Đông Nam Á năm 2022 và giành HCĐ SEA Games 31 diễn ra cùng năm.
Đối thủ còn lại là Malaysia bị đánh giá yếu hơn hẳn. Do đó Myanmar và Philippines sẽ là 2 đối thủ chính của tuyển nữ Việt Nam ở bảng B bóng đá nữ SEA Games năm nay.
Ở bảng A, tuyển nữ Thái Lan sẽ phải cạnh tranh với Indonesia, Singapore và Campuchia. So với bảng B, các đối thủ của đội tuyển chủ nhà được đánh giá là vừa sức hơn nhiều.
Tuyển nữ Thái Lan cũng là một thế lực của môn bóng đá nữ SEA Games với 5 tấm HCV, chỉ xếp sau Việt Nam. Để chuẩn bị cho kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà, tuyển nữ Thái Lan đã cử đội hình trẻ dự Giải nữ Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, giành hạng 4 chung cuộc.
Vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-12 tại tỉnh Chonburi. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam vẫn là bảo vệ tấm HCV.

Các bảng đấu môn bóng đá nữ SEA Games 33 - Ảnh: BTC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận