17/07/2022 22:01 GMT+7

Tuyển nữ Philippines lần đầu thống trị Đông Nam Á

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 17-7, đội tuyển nữ Philippines đã vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên vô địch Giải nữ AFF Cup 2022.

Tuyển nữ Philippines lần đầu thống trị Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tuyển nữ Philippines lần đầu vô địch AFF Cup 2022 với những cầu thủ trụ cột trưởng thành tại Mỹ - Ảnh: PFF

Trận chung kết nữ AFF Cup 2022 là cuộc tái ngộ giữa Thái Lan và đội chủ nhà Philippines. Trước đó ở vòng bảng, tuyển nữ Philippines đã để thua sát nút 0-1, tuy nhiên đó là trận đấu HLV Alen Stajcic dưỡng sức những trụ cột quan trọng.

Gặp lại nhau ở trận đấu quyết định ngôi hậu, tuyển nữ Philippines tung ra sân đội hình mạnh nhất. Cộng thêm sự cổ vũ từ khán giả nhà, các cô gái Philippines nhanh chóng lấn lướt thế trận trước Thái Lan và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 8 do công của Jessika Cowart.

Tới phút 21, tuyển nữ Philippines gia tăng cách biệt thành 2 bàn, trong tình huống Katrina Guillou tận dụng sự rối loạn trong vòng cấm của hàng thủ Thái Lan, xuất hiện đúng chỗ, đệm bóng cận thành.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Thái Lan cố gắng vùng lên nhưng không thể tạo ra được pha hãm thành nguy hiểm nào.

Khi trận đấu bước về những phút cuối, tuyển nữ Thái Lan cũng có phần xuống sức, tuyển nữ Philippines bất ngờ dồn lên tấn công bằng các đường bóng bổng. Phút 89, Sarina Bolden bật cao đánh đầu sau đường tạt cánh đơn giản để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển nữ Philippines trước Thái Lan. 

Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Bolden tại giải, giúp cô vượt qua Huỳnh Như (7 bàn) để trở thành Vua phá lưới Giải nữ AFF Cup 2022.

Tuyển nữ Philippines chính thức lần đầu tiên thống trị Đông Nam Á. Chứng tỏ sự thành công của chính sách kêu gọi nhân tài gốc Philippines từ khắp nơi trên thế giới trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. 

Trong số 27 cầu thủ tuyển nữ Philippines tham dự AFF Cup 2022 chỉ có 5 cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, phần còn lại là Phi kiều trở về từ Mỹ, Canada và Úc.

Xét về CLB thi đấu, tuyển Philippines chỉ có 6 cầu thủ thi đấu trong nước, 7 cầu thủ chưa xác định đội bóng và số còn lại chơi bóng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Điều gì đã đưa tuyển nữ Philippines đến World Cup 2023? Điều gì đã đưa tuyển nữ Philippines đến World Cup 2023?

TTO - Khuya 30-1, tuyển bóng đá nữ Philippines đã làm nên lịch sử khi đánh bại Đài Loan 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) ở tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022, qua đó giành quyền vào bán kết và đoạt vé dự World Cup 2023.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên