13/09/2016 20:35 GMT+7

Tuyển cờ vua nữ VN lần đầu xếp hạng 7 tại Olympiad

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 13-9, tuyển nữ VN đã thắng 2,5 – 1,5 trước tuyển nữ Hà Lan ở trận thứ 11 và giành hạng 7 chung cuộc bảng nữ của Olympiad cờ vua thế giới 2016 đang diễn ra ở Baku (Azerbaijan).

Tuyển nữ VN (phải) trong trận cuối cùng thắng Hà Lan. Ảnh Bakuchess

Về thực lực, các cô gái VN không nhỉnh hơn nhiều so với tuyển nữ Hà Lan. Nhưng thế trận sớm thuận lợi cho tuyển nữ VN khi Nguyễn Thị Thanh An (Elo 2249) thắng Kazarian Anna-Maja (Elo 2231) ở bàn số 4 và Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2316) hòa Lanchava Tea (Elo 2258) ở bàn số 3. Sau 70 nước cờ quyết liệt, Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2325) cũng thắng được Haast Anne (Elo 2306) để đảm bảo chiến thắng cho tuyển nữ VN, bất chấp ở bàn số 1, Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2338) để thua Peng Zhaoqin (Elo 2368).

Chiến thắng này giúp tuyển nữ VN giành được hạng 7 chung cuộc. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử cờ vua nữ VN tại các giải Olympiad (giải cờ vua đồng đội danh giá bậc nhất thế giới). Trước đây, cờ vua nữ VN chưa một lần lọt vào top 10 của giải. Nhưng giải năm nay, tuyển nữ VN đã gây bất ngờ trước nhiều đối thủ mạnh như: hòa Trung Quốc, hòa Ấn Độ, thắng Romania, thắng Tây Ban Nha,...và chỉ thua sát nút Nga.

Thảo Nguyên thi đấu rất thành công dù phải đối đầu nhiều kỳ thủ mạnh ở bàn 1, trong đó có trận hòa cựu vô địch nữ thế giới của Nga Kosteniuk Alexandra (Elo 2538). Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thị Thanh An, mỗi người chỉ thua 1 ván trong 11 trận.

Chức vô địch bảng nữ đã thuộc về tuyển Trung Quốc với 20 điểm sau 11 trận, hai vị trí tiếp theo là Ba Lan (17 điểm) và Ukraine (17 điểm).

Ở bảng mở rộng, tuyển nam VN đã thua 1-3 trước tuyển nam Trung Quốc ở trận cuối cùng. Kết quả cụ thể các bàn đấu là: Lê Quang Liêm (Elo 2723) hòa Wang Yue (Elo 2737) ở bàn 1, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2633) thua Ding Liren (Elo 2753) ở bàn 2, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Elo 2435) hòa Yu Yangyi (Elo 2725) ở bàn 3 và Nguyễn Anh Khôi (Elo 2448) thua Wei Yi (Elo 2717) ở bàn 4.

Thất bại này khiến tuyển nam VN rơi xuống hạng 42 chung cuộc với 13 điểm sau 11 trận (6 thắng, 1 hòa, 4 thua). Tuyển nam Mỹ đã đoạt chức vô địch bảng mở rộng với 20 điểm sau 11 trận, tiếp theo là Ukraine (20 điểm) và Nga (18 điểm).

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên