19/06/2018 11:54 GMT+7

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các cầu thủ tuyển Anh và tuyển Tunisia vừa thi đấu, vừa lo đối phó với bọn côn trùng khi chúng hoành hành trên sân vận động ở thành phố Volgograd vào tối qua.

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 1.

Tiền vỆ Dele Alli (phải) của tuyển Anh bị muỗi bay vào mắt trong lúc hát quốc ca - Ảnh: AP

Tối qua 18-6 theo giờ địa phương (rạng sáng 19-6 theo giờ Việt Nam), Anh đã gặp Tunisia tại trận mở màn bảng G trên sân vận động Volgograd Arena ở thành phố Volgograd. Tiền đạo thủ quân tuyển Anh Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp đội tuyển xứ sương mù giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Tunisia.

Theo hãng tin Reuters, ngoài đối mặt với đối phương, cầu thủ hai đội còn phải "vật lộn" với một kẻ thù khác là các loại côn trùng, đặc biệt vào thời gian trước khi bắt đầu trận đấu và trong lúc giải lao sau hiệp một.

Truyền thông Nga cho biết trước khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi động, nhà chức trách của nước chủ nhà Nga đã sử dụng máy bay phun thuốc diệt côn trùng quanh sân vận động này trong nhiều tháng liền. Sân vận động Volgograd Arena nằm sát con sông lớn Volga.

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 2.

Muỗi và nhiều loài côn trùng khác "oanh kích" sân vận động trong lúc tuyển Anh hát quốc ca - Ảnh: AP

Chính quyền Mátxcơva cũng đã cố gắng điều chỉnh lượng nước xả của một đập thủy điện gần đó. Người dân địa phương cho rằng lượng nước xả của đập này có ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng côn trùng xuất hiện trong khu vực.

Tuy nhiên, nhiều loại côn trùng, đặc biệt là muỗi, vẫn hoành hành, gây ảnh hưởng tới cuộc so tài giữa Anh và Tunisia. Các cầu thủ phải sử dụng chai xịt thuốc chống muỗi khắp người ngay trước trận đấu và giải lao giữa giờ, nhưng dường như vẫn vô hiệu.

"Có nhiều hơn tôi ban đầu nghĩ… một số con côn trùng bay vào mắt, một số thì bay vào trong miệng" đội trưởng tuyển Anh Harry Kane cho biết.

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 3.

Cầu thủ Raheem Sterling (số 10) khó chịu với bọn muỗi đang "quậy phá", trong khi cầu thủ đứng kế đã trang bị một chiếc áo tay dài - Ảnh: TWITTER

Đồng đội của anh là Raheem Sterling cũng không mấy dễ chịu khi những con muỗi mắt cứ bu quanh mặt của anh trước khi hai đội bước vào hiệp hai.

Cầu thủ Ferjani Sassi - người tận dụng cơ hội phạt đền trên chấm 11m để gỡ hòa 1-1 cho Tunisia phút 35 - cũng bị muỗi quấy rầy liên tục trước khi thực hiện cú penalty.

Được biết khu vực xung quanh sân vận động Volgograd Arena ở thành phố Volgograd nổi tiếng với nhiều đầm lầy và sông lớn, vốn là điều kiện lý tưởng để sinh sản của các loài côn trùng vào mùa nóng và khô ở miền nam của Nga.

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 4.

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold của đội hình Tam Sư ôm đầu mà chạy - Ảnh: TWITTER

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 5.

Arnold phải dùng tới thuốc xịt muỗi - Ảnh: TWITTER

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 6.

Raheem Sterling và cả "bầu trời" muỗi - Ảnh: TWITTER

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 7.

Cầu thủ Anh không quên xịt lớp bảo vệ trước khi thi đấu - Ảnh: TWITTER

Tuyển Anh vừa thi đấu, vừa xịt chống muỗi trên sân World Cup - Ảnh 8.

Tuyển Anh vừa đối đầu tuyển Tunisia, vừa phát chán khi phải đối phó bọn muỗi - Ảnh: TWITTER

Dân Triều Tiên có bật TV xem World Cup cổ vũ tuyển Hàn Quốc? Dân Triều Tiên có bật TV xem World Cup cổ vũ tuyển Hàn Quốc?

TTO - Các nguồn tin cho biết dân Triều Tiên cũng mê bóng đá như điếu đổ và chắc chắn sẽ không bỏ qua các trận cầu của Hàn Quốc tại World Cup 2018 ở Nga.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên