27/10/2009 19:00 GMT+7

Tuyên án nhóm học sinh đập phá trường học, tấn công cảnh sát

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Ngày 27-10, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hồ Biểu Chánh (19 tuổi), Đoàn Lê Quang (16 tuổi), Nguyễn Đức Tài (16 tuổi) và Quang Triệu Quý (16 tuổi, cùng trú thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại điều 143 BLHS.

Tuyên án nhóm học sinh đập phá trường học, tấn công cảnh sát 

TTO - Ngày 27-10, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hồ Biểu Chánh (19 tuổi), Đoàn Lê Quang (16 tuổi), Nguyễn Đức Tài (16 tuổi) và Quang Triệu Quý (16 tuổi, cùng trú thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại điều 143 BLHS.

>> Học sinh đập phá trường học, tấn công CSGT

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tuy Phước, tối 19-5-2009, sau khi uống bia và hát karaoke tại quán 616 thuộc thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc đến khoảng 22g cùng ngày, các đối tượng gồm Hồ Biểu Chánh, Đoàn Lê Quang, Nguyễn Đức Tài, Quang Triệu Quý, Đặng Phước Lợi, Nguyễn Kim Hoàng Nam, Hồ Việt Anh, và Hồ Hải Hà đều ở thôn Quãng Tín, xã Phước Lộc chở nhau đi về trên 2 môtô biển số 77H1 - 8861 và 77X5 - 6267 do Quang và Chánh điều khiển vô cớ đến nhà ông Đặng Minh Chánh (52 tuổi, thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc) đập phá một số tài sản rồi bỏ đi.

Tiếp đó, nhóm này đến Trường THCS Phước Lộc để đập phá tài sản gồm: hòn non bộ, cây cảnh, chậu kiểng, đập phá phòng hiệu trưởng, hiệu phó, gây thiệt hại hơn 3 triệu đồng… để trả thù cho việc trước đó Nguyễn Kim Hoàng Nam và Đặng Phước Lợi đã bị nhà trường đuổi học.

Nguy hiểm hơn, cả nhóm tiếp tục lên xe chạy bạt mạng trên quốc lộ 1A, vừa chạy vừa la hét, gây náo loạn và cầm đá ném tới tấp vào tổ tuần tra cảnh sát giao thông của trạm kiểm soát giao thông Phú Tài thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định làm hai cảnh sát giao thông bị thương và hư hỏng ôtô biển số 77B- 3459 của Trạm kiểm soát giao thông Phú Tài. Sau khi ném đá, cả bọn giấu xe máy ở tiệm Internet Hải Sang thuộc khu vực núi đá thôn Quảng Tín và chuẩn bị sẵn ống sắt, rựa phục sẵn để chống trả lại lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi.

ImageView.aspx?ThumbnailID=371141
Chánh, Quang, Tài và Quý tại tòa
ImageView.aspx?ThumbnailID=371142
Lợi, Nam, Anh và Hà tại phiên tòa

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã tuyên phạt Hồ Biểu Chánh 6 tháng tù giam, Nguyễn Đức Tài 3 tháng tù giam, Đoàn Lê Quang 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách, Quang Triệu Quý 4 tháng tù treo.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có các đối tượng Đặng Phước Lợi, Nguyễn Kim Hoàng Nam, Hồ Việt Anh và Hồ Hải Hà nhưng khi thực hiện những hành vi phạm tội nêu trên, các đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phước không khởi tố hình sự mà đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương.

XUÂN VINH

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên