06/07/2012 03:03 GMT+7

Tuyên án chung chung, 8 năm không thi hành được

V.TR.
V.TR.

TT - UBND huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã kiến nghị chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị bản án số 538/DSPT ngày 28-12-2004 của TAND tỉnh Tiền Giang để xét xử lại theo thủ tục tái thẩm.

Lý do: bản án này tuyên chung chung, không khả thi nên đến nay không thi hành được, gây bức xúc cho đương sự.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Vinh Xuân Quang (xã Tam Hiệp) ủy quyền cho ông Nguyễn Vĩnh Bang kiện ông Trương Ngọc Sánh (ngụ cùng xã), yêu cầu thực hiện chia tài sản theo di chúc của bà Nguyễn Thị Tiên (vợ ông Sánh). TAND tỉnh Tiền Giang tuyên giao ông Quang quản lý, sở hữu căn nhà chính (5,4x10,5m) và diện tích đất thổ quả (đất ở gắn với đất trồng cây ăn trái) 1.242m2.

Tuy nhiên, phần tài sản trên hiện do vợ chồng bà Mai Thị Hoa, ông Nguyễn Thành Lân và con trai Nguyễn Thành Đạt (có hộ khẩu chung với bà Nguyễn Thị Tiên) quản lý. Bản án của TAND tỉnh Tiền Giang không tuyên ai là người có nghĩa vụ phải giao các tài sản cho ông Quang, cơ quan thi hành án không biết phải thi hành thế nào.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên