23/05/2011 02:12 GMT+7

Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TT - Sáng 22-5 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN cùng Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 48 Bồ tát Thích Quảng Đức.

Cách đây 48 năm, Bồ tát Thích Quảng Đức đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Q.3) để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo và đàn áp các phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, dân sinh.

Đến dự buổi lễ có hàng trăm hòa thượng cùng tăng ni, phật tử các quận huyện trên địa bàn TP. Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Trí Quảng - phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM - đọc lời tưởng niệm hòa thượng Thích Quảng Đức: “Để kỷ niệm và tri ân bồ tát, chư thánh tử vì đạo, tăng ni phật tử chúng ta nỗ lực phát huy chánh pháp làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Giáo hội Phật giáo VN ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, giữ vững nền hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc VN”.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên