21/12/2010 04:08 GMT+7

Tưởng niệm 25 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TT - Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất thi sĩ Xuân Diệu (18-12-1985 - 18-12-2010), chiều 19-12, Trung tâm Văn hóa - thông tin tỉnh Bình Định, Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Tuy Phước tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu tại nhà tưởng niệm ông ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Tối cùng ngày, đêm thơ - nhạc tưởng nhớ và ôn lại thân thế, sự nghiệp của nhà thơ đã diễn ra tại nhà Văn Chỉ của huyện Tuy Phước, để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong nền văn học nước nhà mà đỉnh cao là phong trào Thơ mới.

Trong không khí ấm cùng và thân tình, các nghệ sĩ đã thể hiện một số bài thơ nổi tiếng của Xuân Diệu đã được phổ nhạc, như Cha đàng ngoài, mẹ đàng trong, Lời kỹ nữ và Không đề....

Dịp này, tiến sĩ Đinh Bá Hòa - giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định - đã công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận nhà tưởng niệm Xuân Diệu là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên