23/05/2023 13:54 GMT+7

Tưởng nhớ 60 năm ngài Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vào sáng 22-5, các đại diện cơ quan chức năng của tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đi khảo sát lộ trình hành hương về quê hương ngài Thích Quảng Đức.

Tưởng nhớ 60 năm ngài Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 1.

Tác phẩm tại triển lãm Phật giáo và hòa bình - Ảnh: LAM ĐIỀN

Đây là một trong nhiều hoạt động của lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Cuộc hành hương sẽ diễn ra vào ngày 5-6 (18-4 âm lịch) với 60 ô tô (ứng 60 năm) xuất phát từ chùa Phước Long (TP Cam Ranh) đến các chùa Hòa Tân (Cam Lâm), Diên Thọ (Diên Khánh), Long Sơn (Nha Trang) rồi về nhà thờ tổ phụ của ngài Thích Quảng Đức và đến chùa Long Sơn (đều ở Vạn Ninh) để tiến hành các nghi lễ dâng hương tại quê hương của ngài. 

Đoàn hành hương cũng sẽ dành 200 quà tặng cho bà con địa phương như là công đức của ngài Thích Quảng Đức dành cho quê hương.

Tối 5-6 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ, tọa đàm "Bồ tát Thích Quảng Đức không những là vĩ nhân mà còn là siêu nhân" tại chùa Long Sơn (Nha Trang), dự kiến thu hút 1.000 người tham dự.

Lễ hoa đăng tối 6-6 và lễ tưởng niệm chính thức (theo chương trình của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) sẽ diễn ra vào sáng 7-6. Tại chùa Long Sơn vào ngày 30-5 sẽ khai mạc triển lãm các kỷ vật, tranh ảnh, các pháp bảo, pháp khí, văn bản, kinh sách... liên quan cuộc đời của ngài Thích Quảng Đức, hội thi tìm hiểu về Bồ tát Thích Quảng Đức (1963 - 2023) dành cho thanh thiếu niên Phật tử.

Tưởng nhớ 60 năm ngài Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 2.

Nổi bật tại triển lãm mỹ thuật "Phật giáo và hòa bình" là bức tranh sơn dầu “Phật giáo và hòa bình” dài 10 mét do 10 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM cùng thực hiện trong 4 ngày - Ảnh: L.ĐIỀN

* Tại TP.HCM, 130 tác phẩm đa chất liệu của 80 họa sĩ đang được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật "Phật giáo và hòa bình" từ nay đến 25-5 ở Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Qua lăng kính của các họa sĩ, hình tượng các vị Phật và Bồ tát Thích Quảng Đức được thể hiện bình dị, gần gũi, tôn vinh tinh thần yêu chuộng hòa bình, từ bi, độ lượng, bất bạo động của Phật giáo.

Triển lãm đề cao thông điệp hòa bình thế giới bắt đầu từ hòa bình nội tâm, do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sắp đến.

Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Thái LanTưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Thái Lan

TTO - Chiều 23-8, doanh nhân người Thái gốc Việt Sudhep Silpangam có buổi giới thiệu bộ vật phẩm linh thiêng tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Bangkok, Thái Lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên