01/04/2021 10:36 GMT+7

Tương lai luôn thuộc về Pep

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhiều người hâm mộ Đức không thích Pep Guardiola, nhưng không thể phủ nhận cuộc cách mạng ông tạo ra. Đến tận bây giờ, Bayern vẫn đang thành công với những cầu thủ Pep mang về từ 7-8 năm trước.

Tương lai luôn thuộc về Pep - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola không ngần ngại thay thế những công thần già cỗi như Aguero - Ảnh: Reuters

Tiền đạo Aguero chính thức xác nhận sẽ rời Man City vào mùa hè này, chấm dứt 10 năm gắn bó với sân Etihad. Và đó sẽ là cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ.

Dù chưa chính thức nhưng gần như chắc chắn Fernandinho - cầu thủ hiện mang băng đội trưởng - cũng sẽ rời sân Etihad cùng lúc với Aguero. 

Mùa giải trước, tiền vệ Fernandinho được gia hạn thêm một năm hợp đồng đến mùa hè 2021. Đó gần như là ân huệ cuối cùng dành cho anh hay chính xác hơn, là một quyết định cần thiết trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của Man City.

Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero cùng Fernandinho là những cái tên gắn liền với giai đoạn "đổi đời" của Man City. Trong thập niên 2010 - 2020, không CLB nào ở Anh thành công hơn họ, với tổng cộng 11 danh hiệu. Aguero là người mang về nhiều danh hiệu nhất trong nhóm "tứ đại công thần" đó.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola không dành cho anh sự ưu ái nào trong mùa giải cuối cùng ở Etihad. Trước khi xác nhận việc ra đi, Aguero tỏ dấu hiệu bất mãn vì bị đối xử phũ phàng. Anh không còn được mặc định suất đá chính và cay đắng tuyên bố "họ không muốn chuyền bóng cho tôi".

Pep thẳng tay với Aguero, vì tương lai của Man City

Đó cũng là lý do những đội bóng mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế giới luôn xếp hàng để chào đón Pep, bất chấp việc ông có khá nhiều khuyết điểm. Về chiến thuật, Pep quá lệ thuộc vào tiki-taka đến mức bảo thủ và dễ bị bắt bài trong những trận cầu lớn. Về quản lý, ông tiêu phí hàng đống tiền của CLB để mua những hậu vệ không đủ giỏi và rồi thải loại họ.

Nhưng trên tất cả, Pep là một người của tương lai. Dù tốn kém, ông luôn đầu tư cho một đội hình gồm những cầu thủ 25-26 tuổi trở xuống và sẵn sàng gạt bỏ những công thần già cỗi để tạo cơ hội cho lớp trẻ. 

Thời ở Barca, ông đẩy đi Ronaldinho rồi Samuel Eto’o để dọn sẵn sân khấu cho lớp cầu thủ trẻ của lò đào tạo La Masia. Đến Bayern Munich, Pep cũng mạnh tay bán đi Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger để mang về Thiago, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Kingsley Coman.

Đó là điểm khác biệt lớn giữa Pep Guardiola và Mourinho, thậm chí là cả Klopp. Mourinho thường chọn mua những ngôi sao ở đỉnh cao phong độ như một giải pháp an toàn. Vì vậy, khi ông ra đi, họ cũng dần lụi tàn. Còn Klopp tập trung khai thác triệt để năng lực của những cầu thủ trung bình khá. Và khi ông ra đi, họ đã bị vắt kiệt sức. Với Pep, ông mua về những cầu thủ trẻ có thể dùng trong 6-7 năm tới.

Đó là lý do giải thích vì sao những đội bóng do Mourinho hoặc Klopp huấn luyện thường rơi vào khủng hoảng một thời gian dài sau khi chia tay họ. Trong khi đó, Barca và Bayern thậm chí thành công rực rỡ hơn nữa sau khi chia tay Pep. 

Nhiều người hâm mộ Đức không thích Pep, nhưng không thể phủ nhận cuộc cách mạng ông tạo ra. Đến tận bây giờ, Bayern vẫn đang thành công với những cầu thủ Pep mang về từ 7-8 năm trước.

Man City chưa chắc sẽ giành được danh hiệu Champions League nào trong những năm tháng mà HLV Pep Guardiola còn tại vị. Nhưng với những Phil Foden, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Ruben Dias... có lẽ đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Các đại gia tìm lại mạch thắng

Lượt trận vòng loại World Cup 2022 rạng sáng 31-3 (giờ VN) không có bất ngờ nào xảy ra khi các đại gia toàn thắng.

Chật vật nhất là Bồ Đào Nha - phải lội ngược dòng để đánh bại Luxembourg 3-1 sau khi bị thủng lưới sớm trong hiệp 1. Gác lại những ấm ức vì bàn thắng bị từ chối trong trận hòa Serbia, Ronaldo đã "nổ súng" trong trận này (bàn nâng tỉ số lên 2-1), giúp Bồ Đào Nha vượt mặt Serbia giành lại ngôi đầu bảng A (hai đội có cùng 7 điểm nhưng Bồ Đào Nha hơn hiệu số bàn thắng bại).

Ở bảng G, Hà Lan đè bẹp Gibraltar 7-0, Bỉ cũng hủy diệt Belarus 8-0 ở bảng E.

Pep chỉ trích Klopp: Pep chỉ trích Klopp: 'Tôi không nghĩ ông ta là kiểu HLV như vậy'

TTO - Trước trận đại chiến đáng chú ý giữa Liverpool và Man City tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần này, hai HLV Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã có những màn "khẩu chiến" tương đối gay gắt.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên