Ứng xử văn hóa với di tích văn hóa
Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9g sáng 16-7, bảo vệ đền tháp này là ông Sử Ngọc Gấm (39 tuổi, trú thôn Hậu Sanh) đến mở cửa tháp chính thì phát hiện cửa chính có dấu cạy nhưng hai ổ khóa vẫn còn nguyên. Ông Gấm lấy chìa mở khóa mở cửa vào trong thì phát hiện tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh (đặt bên phải tượng vua Po Rome) "không cánh mà bay". Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành điều tra vụ việc.
Chiều 17-7, ông Anh cho biết tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh bị mất là tượng phục chế vì tượng thật đã bị mất từ lâu. Mới đây năm 2008 tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh cũng bị kẻ gian lấy trộm.
Được biết, tháp Po Rome được xây dựng vào đầu thế kỷ 18 để thờ vua Chăm Po Rome. Tháng 8-1992, tháp này được Bộ Văn hóa - thể thao - du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận