Tag: tuổi xế chiều

Việt Nam thiếu hụt không gian để nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Dự báo đến năm 2030, người cao tuổi ở nước ta có khoảng 18 triệu, chiếm 17,5% dân số, cứ 6 người dân thì có hơn 1 người cao tuổi. Việc già hóa dân số kéo theo những yêu cầu bức thiết về chất lượng cuộc sống, hệ thống y tế, tâm lý cho người cao tuổi.

Chơi nhạc cụ thời thơ ấu giúp con người cải thiện nhận thức ở tuổi xế chiều

Việc chơi nhạc cụ ở thời thơ ấu sẽ giúp con người có tư duy và nhận thức sắc bén hơn ở tuổi xế chiều.

Nơi những người già vui như đứa trẻ giữa lòng phố thị

Từ ngày chuyển về Ecopark, bà Thu luôn cảm thấy vui tươi khi cùng bạn bè ra công viên dạo bộ, tập thể dục hay học nhảy dưới bóng cây xanh mát, ngập tràn hương hoa.

Người già nhiều lên, vẫn loay hoay tìm 'mô hình viện dưỡng lão'

TTO - Người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng gia tăng, trong số này người không có vợ hoặc chồng hoặc không muốn sống cùng với con cháu cũng tăng theo, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ xã hội ngày một lớn.

Tôi thấy bác trai dịu dàng chăm sóc bữa sáng cho bác gái

TTO - Những ngày dồn dập tin tức về dịch bệnh đang nóng lên, ký ức của tôi bỗng trôi về miền xanh thẳm của một câu chuyện thật đẹp.

Khi người già 'đi khắp thế gian' khiến phượt thủ trẻ lác mắt

Dù ở tuổi xế chiều, thế nhưng không ít người lớn tuổi vẫn có niềm đam mê dịch chuyển, 'đi khắp thế gian' khiến bao phượt thủ trẻ lác mắt, ngỡ ngàng.

Xúc động tình yêu đẹp của hai ông bà dành cho nhau ở tuổi xế chiều

Nhiều người xem video xúc động: "Tình yêu của ông bà đẹp quá. Mong sau này già! Mình cũng được như vậy".

Bà cụ lom khom bán sách cũ lúc nửa đêm ở ngã tư Bảy Hiền

TTO - Tại ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TP. HCM), người đi đường không khỏi chạnh lòng khi thấy hình ảnh một cụ bà lom khom bán từng cuốn sách cũ trên vỉa hè đến tận khuya.

Thực hiện ước mơ ở tuổi xế chiều - Kỳ 7: Dự án của lão họa sĩ 73 tuổi

TTO - sáng 17-6-2019, tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội của thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), lão họa sĩ 73 tuổi Đặng Ái Việt (TP.HCM) được trưởng phòng trao danh sách năm mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) còn sống.

Thực hiện ước mơ ở tuổi xế chiều - Kỳ 6: Cụ sinh viên 86 tuổi

TTO - Trên tường nhà cụ Cao Nhất Linh, 86 tuổi, ở Cổ Nhuế (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) treo chiếc đồng hồ do Trường ĐH Đông Đô tặng. 84 tuổi mới vào đại học, ông là sinh viên khoa luật kinh tế Trường ĐH Đông Đô.