Từ năm 2000, Huỳnh Thị Ngọc Lợi đã chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Thọ Tuấn (không đăng ký kết hôn). Tháng 12-2009, hai vợ chồng có mâu thuẫn nên anh Tuấn bỏ về sống tại nhà mẹ ruột trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Cho rằng anh Tuấn có người khác mà ruồng rẫy mình, Lợi đã lên kế hoạch đốt chết anh Tuấn.
Chiều 4-1-2010, bị cáo Lợi đi mua 2 lít xăng đựng trong xô nhựa, đi bộ đến trước nhà anh Tuấn. Thấy anh Tuấn đang ngồi giữa nhà, Lợi đổ xăng xuống nền nhà ngay chỗ anh Tuấn ngồi và châm lửa đốt. Anh Tuấn chỉ bị thương nhẹ do kịp nhảy ra nhưng mẹ anh Tuấn đang ngồi bán hàng gần đó đã bị lửa thiêu phỏng toàn thân sau đó tử vong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận