26/09/2012 14:08 GMT+7

Tưới xăng đốt bạn gái, lãnh 10 năm tù

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 26-9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt 10 năm tù về tội “giết người” đối với Nguyễn Thái Bình (22 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Fz2Le1yC.jpgPhóng to

Nguyễn Thái Bình (giữa) sau khi lãnh án 10 năm tù - Ảnh: C.Mai

Theo bản án, tháng 7-2010 Bình quen biết và ngỏ lời yêu thương Hồ T.T. (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) nhưng bị T. từ chối vì đã có người yêu.

Ghen tức vì T. không yêu mình mà yêu người khác nên Bình có ý định dùng xăng đốt để T. xấu đi khiến người yêu T. không còn yêu T. nữa.

Để thực hiện ý định của mình, tối 11-10-2011 Bình đi xe gắn máy và mang theo nửa chai xăng đến nhà T. nhưng thấy T. đã ngủ nên quay về.

Sáng hôm sau Bình quay lại tìm T.. Nghe cha T. nói cô đi chợ chưa về, Bình nhặt một cái ly nhựa ở lề đường rồi rút ống dẫn xăng lấy khoảng 250ml xăng ở xe gắn máy và chạy xe vào vườn điều nhà T. đứng chờ.

Một lúc sau T. đi xe gắn máy về tới, Bình chặn xe lại và tạt xăng vào mặt T. rồi bật lửa đốt.

T. bị lửa cháy bỏng nặng ở mặt và một số vùng khác trên thân thể, kết quả giám định tỉ lệ thương tật 61%. Sau khi gây án, Bình ra đầu thú.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên