18/04/2010 09:15 GMT+7

Tuổi trẻ vào cuộc phục vụ cộng đồng

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Lễ phát động thực hiện các nội dung ký kết liên tịch giữa Thành Đoàn và 6 sở ngành TP.HCM diễn ra sáng nay (18-4) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

* Ngày hội tái chế chất thải TP.HCM năm 2010

TZt8FNKy.jpgPhóng to
Đội hình “Blouse trắng tình nguyện vì sức khỏe công nhân lao động” trong lễ phát động - Ảnh: Trung Uyên

6 sở ngành thành phố tham gia gồm: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban An toàn giao thông, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố TP.HCM.

Theo nội dung ký kết, các cán bộ đoàn viên thanh niên sẽ tham gia theo 4 đội hình: xung kích xây dựng văn hóa giao thông, Blouse trắng tình nguyện vì sức khỏe thanh niên công nhân, nạo vét, khơi thông rạch Bầu Trâu, thu gom chất thải rắn, tham gia Ngày hội tái chế chất thải TP.HCM năm 2010.

Một số hoạt động diễn ra sau lễ phát động như đội hình “Blouse trắng tình nguyện vì sức khỏe công nhân lao động” tuyên truyền tư vấn sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế,... cho công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận (kéo dài đến ngày 16-5-2010, đi qua 6 khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.HCM), nạo vét 700m rạch Bầu Trâu (Q.Tân Phú), thu gom chất thải rắn tham gia Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM năm 2010 tại công viên Lê Văn Tám, diễn đàn lấy ý kiến sinh viên khối ngành y tế và sinh viên khối ngành sư phạm tham gia chương trình tình nguyện công tác tại các huyện ngoại thành.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn - phát biểu tại lễ phát động: “Việc ký kết liên tịch giữa Thành Đoàn và 6 sở ngành TP.HCM có ý nghĩa rất quan trọng, một lần nữa khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Thành Đoàn và các sở, ngành trong việc chủ động, tích cực vì sự phát triển chung và bền vững của thành phố, thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu của thế hệ đoàn viên, thanh niên Thành phố mang tên Bác".

*Cũng trong sáng nay (18-4), Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 3 - năm 2010 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) thu hút nhiều người tham gia từ 8g sáng.

ltpWzrFA.jpgPhóng to
Các bạn học sinh tham quan gian hàng Sức sống mới từ phế thải - Ảnh: Trung Uyên

Với khẩu hiệu “Tái chế hôm nay, bền vững mai sau”, khoảng 40 gian hàng đã giới thiệu đến người dân các mô hình từ vật liệu tái chế, các dự án thử nghiệm về tái chế bao giấy, vỏ chai, các công nghệ tái chế của các tổ chức, doanh nghiệp, trao đổi đồ cũ, đổi chất thải nguy hại lấy quà tặng, các trò chơi mang thông điệp bảo vệ môi trường, chiếu phim về vấn nạn rác ni-lông, tái chế chất thải tại VN và một số nước trên thế giới,..

gweDtSgP.jpgPhóng to
Gian hàng trao đổi đồ cũ (quần áo, gấu bông, giày dép, mũ nón, đồ gia dụng) thu hút nhiều sự chú ý của phái nữ - Ảnh: Trung Uyên

Ngoài việc tham quan các gian hàng, vui chơi, người dân còn có dịp thưởng thức các tiết mục văn nghệ, lễ trao giải các cuộc thi như thi như hùng biện về môi trường, thi thiết kế thời trang từ vật liệu phế thải…

Ngày hội kéo dài đến 17g hôm nay, vào cửa tự do.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên