19/10/2014 09:06 GMT+7

Tuổi trẻ TP.HCM mừng sinh nhật thứ 100 anh Lý Tự Trọng

Q.LINH
Q.LINH

TTO -  Sáng 19-10, lễ khánh thành công trình ngầm hóa cáp điện và viễn thông trên đường Lý Tự Trọng (Q.1) đã được tổ chức.

Khánh thành và bàn giao công trình ngầm hóa cáp điện, cáp viễn thông tuyến đường Lý Tự Trọng- Ảnh: Q.L

Khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (1914-2014) là lễ khánh thành công trình ngầm hóa cáp điện và viễn thông trên đường Lý Tự Trọng (Q.1) sáng 19-10.

Công trình do các bạn trẻ Đoàn Tổng công ty Điện lực, Đoàn sở Giao thông vận tải, Đoàn khối Bưu chính viễn thông, Đoàn khối dân chính đảng và Quận đoàn 1 (TP.HCM) phối hợp thực hiện được hoàn thành sau sáu tháng thi công.

Không chỉ ngầm hóa, công trình còn lắp đặt mới hàng chục ngàn mét dây cáp điện, cáp viễn thông, trả lại không gian thông thoáng, vẻ mỹ quan cho toàn tuyến đường Lý Tự Trọng kéo dài từ vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương đến đường Tôn Đức Thắng.

Bí thư Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM Nguyễn Tấn Hưng cho biết thành quả của công trình này là niềm khích lệ lớn và động lực để các bạn mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo đơn vị thực hiện tiếp việc ngầm hóa cáp điện, viễn thông các tuyến đường xung quanh công viên 23-9 (Q.1), chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.

Chia sẻ tại buổi lễ, bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn các đơn vị từ công trình này sẽ phối hợp tốt hơn nữa thời gian tới để thực hiện thêm nhiều công trình xanh, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị cho thành phố.

“Thành đoàn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hết mình để các bạn tiên phong, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các công trình sắp tới” - anh Cường cam kết.

Con đường Lý Tự Trọng (Q.1) đã thông thoáng, mỹ quan hơn sau khi hệ thống cáp điện, viễn thông được ngầm hóa- Ảnh: Q.L

 

Trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng, các bạn trẻ đã tham dự lễ dâng hoa tại tượng đài Lý Tự Trọng được đặt trong khuôn viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Q.Thủ Đức).  

Sau đó, các bạn cùng dự tọa đàm “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” để viết tiếp con đường mà anh hùng Lý Tự Trọng đã vạch ra khi tuyên bố trước tòa án kẻ thù “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” ở tuổi 17.

Chiều 19-10, ban thường vụ Thành đoàn sẽ gặp gỡ, đối thoại cùng 100 đoàn viên tiêu biểu của thành phố trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và tuyên dương 100 đoàn viên tiêu biểu vào tối cùng ngày tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên