31/07/2012 09:47 GMT+7

Tước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ do quốc tịch

QUANG KIỆT (New Zealand)
QUANG KIỆT (New Zealand)

TTO - Avianca Bohm, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand, đã chính thức bị tước danh hiệu vào sáng nay 31-7, theo thông cáo của ban tổ chức trên các kênh truyền thông của quốc gia này.

LyQuI13o.jpgPhóng to
Ảnh: au.news.yahoo.com

Avianca đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand vào đầu tháng 6 vừa qua, nhưng ngay sau đó cô bị phát hiện vẫn còn giữ quốc tịch Nam Phi và hoàn toàn chưa có quốc tịch New Zealand.

Ngay sau khi đăng quang, cô gái 22 tuổi đến từ Howick cho biết đơn xin nhập tịch của cô vẫn đang được xem xét và sẽ có kết quả vào tháng 8 này.

Tuy nhiên ngày 31-7, bà Val Lott - đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand - cho biết đơn xin nhập tịch New Zealand của Avianca đã bị từ chối.

Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand sẽ được trao lại cho á hậu 1 Talia Bennett, 23 tuổi, thí sinh của North Shore, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành bất động sản.

Talia sẽ đại diện xứ kiwi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào tháng 12 tới.

QUANG KIỆT (New Zealand)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên