19/07/2014 09:50 GMT+7

Tử vong sau khi vướng dây cáp điện

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Ngày 17-7, ông T. chở bà L. đi trên xe máy từ TP Kon Tum về Đắk Tô, khi đến quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà bất ngờ bị dây cáp điện rơi xuống vướng vào cổ khiến cả hai ngã ra đường.

Chiều 18-7, ông Lê Quốc Huy - giám đốc chi nhánh xây lắp điện 4.4 Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (chi nhánh tại TP Pleiku, Gia Lai) - cho biết đã cử lãnh đạo đến thăm viếng, hỗ trợ chi phí mai táng và chi phí điều trị ban đầu đối với gia đình ông N.H.T., vợ là T.T.L. (trú tại huyện Đắk Tô, Kon Tum) sau khi vợ chồng ông T. vướng vào dây cáp điện đang thi công của công ty khiến ông T. tử vong.

Cùng ngày, ba công nhân thi công đường dây trung hạ thế tại thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, Kon Tum) - nơi xảy ra sự việc - cũng đã bị đình chỉ công tác để viết tường trình phục vụ làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu xác định: lúc 10g30 ngày 17-7, ông T. chở bà L. đi trên xe máy từ TP Kon Tum về Đắk Tô, khi đến quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà thì bất ngờ bị một sợi dây cáp điện rơi xuống rồi vướng vào cổ khiến cả hai ngã ra đường.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đưa ông T. và bà L. đi cấp cứu nhưng đến chiều cùng ngày thì ông T. tử vong.

Ông Lê Quốc Huy cho biết tường trình ban đầu nhóm công nhân nói khi bắc dây điện qua đường, nhóm này có cử người đứng phía dưới cảnh báo để đảm bảo an toàn, tuy nhiên khi dây điện đã được bó xong thì một sợi dây bất ngờ bung ra và rơi xuống dẫn đến sự việc đáng tiếc.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên