Tự vị tiếng Lóng

LÊ ĐÌNH MOÓC(Tiền Giang)
LÊ ĐÌNH MOÓC(Tiền Giang)

TTC - DÀY: Tính toán, khó chơi. Dùng để ám chỉ những kẻ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình hơn người khác (VD: Thằng đó “dày” lắm, đừng chơi với nó nữa!)

* XÙ: Có nhiều nghĩa: Xa, quên, ăn giựt, không chơi với nhau nữa. (VD: Hai đứa tụi nó “xù” nhau rồi. Hoặc: Ê! Thua rồi tính “xù” hả mậy?)

* ĐUA: Chẳng phải là chạy, nhảy, hay thi thố tài năng gì cả, mà ý ở đây muốn nói lên một hành động lấy cắp của người khác trong lúc họ sơ hở, không cảnh giác. (VD: Hôm qua có người bị “đua” chiếc xe đạp mới toanh tại chỗ này đó ông ơi! Hoặc: Chà! Mày để cái xe trước nhà mà không khóa, coi chừng ở đây tụi nó “đua” đó!)

MTlnB1a5.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ ĐÌNH MOÓC(Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất