25/05/2015 09:33 GMT+7

Doanh nghiệp tự tiện thi công, dân lo sập nhà

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Cả chục gia đình sống bên bờ kênh Cái Sắn thuộc khóm Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đang rất lo sợ nhà cửa bị sập khi một doanh nghiệp (DN) làm bến cảng lên xuống hàng tại đây.

Bờ kênh Cái Sắn vốn bị xói lở nặng, người dân lo ngại nếu đóng thêm hàng trụ gỗ to như thế này sẽ gây sạt lở đất dẫn tới sập nhà Ảnh: Đ.VỊNH
Bờ kênh Cái Sắn vốn bị xói lở nặng, người dân lo ngại nếu đóng thêm hàng trụ gỗ to như thế này sẽ gây sạt lở đất dẫn tới sập nhà - Ảnh: Đ.Vịnh

Điều đáng nói là dù chưa được cấp phép mở bến nhưng DN này tự tiện thi công.

Theo đơn phản ảnh của người dân, Công ty TNHH MTV Quang Phát (Công ty Quang Phát) đang làm bến cảng lên xuống hàng tại khu vực nói trên. Tuy chưa được cấp phép nhưng từ ngày 10-4-2015, công ty đã huy động sà lan, tàu kéo, cần cẩu và đem các trụ gỗ to đùng đến đóng dọc ven kênh ở phía sau dãy nhà dân.

Sợ hư hại nhà cửa, bà con kéo ra ngăn cản nên công ty chỉ mới đóng được hai cọc. Hiện DN này đang chuẩn bị tiếp tục thi công.

Trước khi công ty thi công, UBND phường Thới Thuận hai lần mời dân đến thông báo việc Công ty Quang Phát làm bến cảng và thi công đóng hàng trụ chống va. Bà con lo ngại việc đóng cọc sẽ gây chấn động mạnh dẫn tới sạt lở đất ven bờ kênh, gây sập nhà cửa nhưng lãnh đạo phường nói phần mặt nước phía sau nhà dân thuộc Nhà nước quản lý, nếu dân không đồng ý thì DN vẫn tiến hành làm. 

Sau lần bị dân ngăn cản, UBND phường lại mời dân đến thông báo về việc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND quận Thốt Nốt cho Công ty Quang Phát thi công bến cảng và trụ chống va nên phường sẽ cho DN tiến hành, ai ngăn cản thì phường có biện pháp mạnh để xử lý. 

Bà Trương Thị Nhiệm, chủ tịch UBND phường Thới Thuận, cho biết Công ty Quang Phát xin làm bến thủy nội địa, việc đóng hàng trụ chống va nhằm ngăn sà lan, ghe tàu khi vào bến không va vào dãy nhà dân ven bờ kênh. DN này chưa được cấp phép mở bến, chưa có giấy phép thi công, hiện đang làm thủ tục.

Khi được hỏi tại sao cơ quan chức năng chưa cấp phép mà trước đó phường lại sốt sắng nhiều lần mời dân họp và để công ty tự tiện thi công, bà Nhiệm giải thích phường họp dân để vận động bà con đồng tình nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN làm ăn. Còn việc thi công khi chưa có giấy phép là do… DN quá vội vàng.

"Sau khi người dân ngăn cản, phường có yêu cầu công ty ngừng thi công, chừng nào có giấy phép mới được làm. Chúng tôi cũng bắt buộc DN phải cam kết nếu xảy ra hư hại nhà cửa của dân thì phải bồi thường mọi thiệt hại” - bà Nhiệm nói.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên