Phóng to |
| “Tử thần” Joan Vila Dilme - Ảnh: AFP |
Bị cáo Joan Vila Dilme, 47 tuổi, nguyên là bảo vệ tại viện dưỡng lão La Caritat (Olot, vùng tự trị Catalonia) bị bắt giữ hồi tháng 10-2010 sau cái chết của một cụ bà 85 tuổi. Trong những lần thẩm vấn, Dilme thừa nhận tội trạng của mình khi sát hại cụ bà trên và hai người khác trong viện vì muốn “kết thúc sự đau khổ của họ”.
Trong khoảng thời gian này, nhà điều tra phát hiện thêm 8 nạn nhân khác chết dưới tay Dilme từ tháng 9-2009 đến tháng 10-2010. Tất cả 11 nạn nhân đều bị Dilme tiêm insulin quá liều hoặc các loại thuốc có khả năng gây chết người. Những cụ già xấu số đều được cho là đã vô cùng đau đớn trước khi qua đời. Vụ án gây rúng động cả Tây Ban Nha.
Tòa án tại thành phố Girona ngày 21-6 tuyên án Dilme 127 năm tù và phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân đến 490.000 USD.
Ban đầu, các công tố viên đề nghị mức án 194 năm tù với Dilme. Luật sư biện hộ nói rằng thân chủ ông có dấu hiệu bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, ban hội thẩm bác bỏ lập luận này và tuyên bố không có khả năng nào hợp lý để giảm nhẹ tội cho Dilme, đồng thời khẳng định tất cả những tội ác của Dilme đã được lên kế hoạch chi tiết và bị cáo chỉ muốn giết người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận