![]() |
Đèn cao áp sưởi sân Stamford Bridge của Chelsea - Ảnh: T. P. |
“Hãy quan sát xung quanh thật kỹ và sau đó nhắm mắt lại, bạn sẽ hiểu Chelsea là như thế nào và trải nghiệm cảm giác các cầu thủ Chelsea có được mỗi khi ra trận”. Hướng dẫn viên (HDV) Frank Kingsland giúp du khách hâm mộ hòa mình vào “thế giới Chelsea” bằng cách như thế.
Hoành tráng Stamford Bridge
Điều khá ngạc nhiên khi CLB Chelsea không đặt đại bản doanh tại Chelsea (trung tâm London) mà lại đặt trên “đất” kình địch Fulham ở phía tây London. Và sân Stamford Bridge tọa lạc ngay trung tâm đường Fulham. Giá một tour tham quan sân là 16 bảng/người lớn (khoảng 536.000 đồng), 9 bảng/trẻ em (khoảng 300.000 đồng). Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến đây để được trải nghiệm những khoảnh khắc khó quên.
Để có được mặt sân đẹp, hàng chục nhân viên của sân Stamford Bridge phải dò từng milimet cỏ mỗi ngày. Chúng tôi đến khi nhiệt độ đã xuống dưới -30C, những ngọn cỏ vẫn mượt nhờ được dàn đèn cao áp sưởi ấm. HDV Kingsland nói: “Mùa đông là thời điểm cực nhất của nhân viên chăm sóc mặt sân. Ngoài công việc chăm sóc cỏ thường ngày, chúng tôi gần như thức trắng để đo nhiệt độ và chọn chế độ sưởi cỏ bằng đèn cao áp cho hợp lý vì hệ thống sưởi ngầm không thể bảo vệ ngọn cỏ phía trên”.
Stamford Bridge không chỉ có sân cỏ tuyệt đẹp mà còn là một tổ hợp Chelsea Village với hệ thống nhà hàng, khách sạn và trung tâm tập luyện, giải trí đa dạng. Tại phòng trưng bày của Chelsea, khách tham quan có thể tìm được mọi dấu ấn lịch sử CLB, từ các chiếc cúp vô địch đến kỷ vật của từng cầu thủ như: chiếc nón bảo vệ đầu của thủ môn Petr Cech, giày thi đấu của Ashley Cole, tượng sáp của huyền thoại Roy Bentley... Đặc biệt, dấu tích của “người đặc biệt” Jose Mourinho gần như không còn. HDV Kingsland giải thích: “Trước đây, Mourinho chiếm phần trưng bày khá lớn. Nhưng sau cuộc chia tay, ông ấy dường như không còn hiện diện, ngoại trừ cái tên cùng những chiếc cúp để lại”.
![]() |
Phòng thay đồ của tuyển Anh trong sân Wembley - Ảnh: T.P. |
Những chiếc cúp được trưng bày trang trọng trong tủ kính chính là điểm nhấn. Mọi người đều được chụp hình thỏa thích, trừ chiếc cúp vô địch mùa bóng 2009-2010 vì mỗi tấm ảnh sẽ tính 10 bảng. Khi được hỏi lý do, HDV Kingsland trả lời với vẻ tự hào: “Vì nó vẫn là hiện thân của chúng tôi, những nhà vô địch”.
Đoàn khách Việt Nam còn tham quan khu vực họp báo, phòng thay đồ, matxa của các ngôi sao Chelsea và HLV Carlo Ancelotti. Có thể nói các cầu thủ Chelsea được tạo điều kiện tối đa để cảm thấy thoải mái như ở nhà. Phải nói trải nghiệm cảm giác cầu thủ Chelsea ra sân trong tiếng hò reo của khán giả (từ máy phát thanh) rền vang thật khó quên. Khách tham quan trong vai cầu thủ Chelsea bước ra khỏi đường hầm, không ít người choáng ngợp bởi sự tráng lệ của Stamford Bridge với sức chứa hơn 42.000 khán giả, lớn thứ bảy tại Giải ngoại hạng Anh.
Sân Stamford Bridge là công trình của kiến trúc sư danh tiếng Archibald Leitch và chính thức ra đời vào tháng 4-1877 với sức chứa lúc đó chỉ 5.000 chỗ ngồi. Nhờ có lịch sử lâu đời, sân Stamford Bridge đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hồi tháng 10-2010. Sân có bốn khu vực khán đài riêng biệt với bốn tên gọi hoàn toàn khác nhau như: khán đài Matthew Harding (sức chứa 10.884 chỗ), khán đài Đông (10.929 chỗ), khán đài Shed End (6.831 chỗ) và khán đài Tây (13.500 chỗ) là nơi hiện đại nhất với hệ thống sưởi khổng lồ nên được dành để ông chủ Abramovich và khách VIP dự khán.
![]() |
Chiếc nón bảo vệ đầu thủ môn Cech trưng bày trong phòng triển lãm Chelsea - Ảnh: T.P. |
Thánh địa Wembley
Nếu Stamford Bridge là niềm tự hào của CĐV Chelsea thì Wembley được xem là thánh địa của bóng đá Anh. Sân thuộc sở hữu của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và được dùng làm sân nhà cho đội tuyển Anh và một số trận đấu quan trọng khác như chung kết Cúp FA và Cúp Liên đoàn.
Sân Wembley mới được đưa vào sử dụng từ năm 2007 với tổng kinh phí xây dựng 798 triệu bảng, gần bằng tổng số tiền Hàn Quốc đã chi để xây dựng tám SVĐ phục vụ World Cup 2002. Đây là SVĐ hiện đại, có sức chứa đến 90.000 chỗ ngồi.
Bước vào sân, người hâm mộ dễ bị choáng ngợp bởi sự to lớn của Wembley với đặc trưng là mái che di động và chiếc cầu vồng nối hai đầu sân dài 317m. Bốn phía khán đài đỏ rực càng tô thêm vẻ mềm mại của mặt cỏ xanh mướt, được cắt tỉa cẩn thận.
Rộng lớn là thế, nhưng Wembley là nỗi ám ảnh của những hooligan. Mỗi trận đấu, khắp sân có đến hơn 100 camera hoạt động liên tục, trong đó 24 cái để ghi hình trận đấu và số còn lại chuyên dùng cho công tác an ninh và một trung tâm kiểm soát trên cao có thể quan sát toàn bộ sân. Có thể nói không một hooligan nào dám gây rối tại Wembley mà không phải trả giá.
![]() |
Những chiếc cúp được trưng bày trang trọng trong tủ kính - Ảnh: T.P. |
Bên trong sân Wembley có ba tầng khác nhau, được trang hoàng sang trọng bằng kính và tất cả di chuyển bằng thang cuốn. Tầng dưới cùng phục vụ việc bán vé và các cổng kiểm soát an ninh. Tầng thứ hai là khu vực triển lãm, phục vụ nhu cầu mua sắm và ăn uống. Tầng cao nhất cũng là quan trọng nhất khi được dùng làm văn phòng FA và trung tâm tổ chức hội nghị.
Wembley không thiếu một thứ tiện nghi gì mà các SVĐ được trang bị, từ khu trưng bày phòng kỷ vật tuyển Anh, các huyền thoại bóng đá Anh đến phòng thay quần áo hiện đại, trong đó luôn trang bị sẵn hai bộ quần áo, hai đôi giày và hai đôi vớ cho mỗi cầu thủ trước mỗi trận. Từ đó, không ít người thắc mắc nếu như sân bóng của các CLB có nguồn thu lớn từ bản quyền truyền hình, bán vé mỗi tuần... thì Wembley lấy đâu kinh phí hoạt động vì tổ chức quá ít trận đấu? Suốt năm 2010, sân Wembley chỉ tổ chức bốn trận đấu của tuyển Anh, 10 trận ở các giải nội địa và một số trận đấu môn bóng bầu dục. Tuy nhiên, ông Sean McAuliffe, giám đốc phát triển thương mại của FA, cho biết sân Wembley chưa bao giờ phải lo lắng về nguồn thu.
Wembley thuộc sở hữu của FA, đơn vị đang nắm trong tay tất cả giải đấu tại nước Anh kể cả Giải ngoại hạng, nên không khó để tìm nhà tài trợ. Hơn nữa, bản thân sân Wembley cũng kiếm được khá nhiều tiền từ các trung tâm mua sắm, giải trí, tham quan... và khu phục vụ nhu cầu ẩm thực mang tên Bobby Moore Club. Huyền thoại Bobby Moore (qua đời năm 1993) là thủ quân tuyển Anh từng đăng quang ngôi vô địch World Cup 1966. Ngoài ra, Wembley còn có nguồn thu lớn từ việc cho thuê văn phòng hội nghị cũng như cho thuê sân tổ chức các buổi đại nhạc hội với sức chứa hàng trăm ngàn khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận