26/11/2014 12:51 GMT+7

​Tủ sách lưu động

H.HG.
H.HG.

TT - Giờ ra chơi ở Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM), ngoài những trò chơi lứa tuổi học trò thì rất nhiều học sinh chạy đến sảnh phía trước của sân trường để lấy sách đọc.

Học sinh đưa tủ sách lưu động ra sân trường - Ảnh: H.HG.
Học sinh đưa tủ sách lưu động ra sân trường - Ảnh: H.HG.

Hai tủ sách lưu động sẽ do các học sinh lớp 5 thay phiên nhau đẩy ra từ phòng Đoàn - Đội vào đầu giờ ra chơi và mở ra cho các bạn chọn lựa. Hết giờ ra chơi học sinh tự động xếp sách vào tủ, tổ phụ trách đóng tủ lại và đẩy vào.

Theo ông Bùi Duy Phương - hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, mô hình tủ sách lưu động đã được nhà trường thực hiện khoảng ba năm trở lại đây nhằm đưa sách đến gần học sinh hơn, tạo điều kiện cho nhiều học sinh được đọc sách hơn (ngoài việc đọc sách trong thư viện thì tủ sách để ngay sảnh ra vào của trường sẽ giúp học sinh chọn lựa và đọc ngay).

“Tủ sách do nhà trường tạo lập cộng với một số sách khác do chính học sinh đóng góp. Các em tự chọn, đọc rồi tự xếp lại vào tủ. Tủ sách lưu động chưa mất cuốn nào cả” - ông Phương cho biết.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên