Tag: tư nhân hóa

TP.HCM: Cử tri thắc mắc việc giải quyết hậu quả từ vụ Ngân hàng SCB

'Chính phủ xem xét việc cơ cấu lại SCB nhưng không biết đã có tính đến giải pháp giải quyết hậu quả của ngân hàng gây ra cho các nạn nhân hay không?'.

TP.HCM: Vi phạm lĩnh vực báo chí, trang Vietgiaitri.com bị phạt 40 triệu đồng

Đây là một trong 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động báo chí, cung cấp thông tin vi phạm pháp luật mà Sở Thông tin và Truyền thông TP xử phạt trong năm 2022, với tổng số tiền phạt 780 triệu đồng.

Thế giới bước vào cuộc đua mới giành quyền thống trị không gian

Gần đây thế giới đã diễn ra cuộc chiến thương mại và chiến tranh nóng. Năm 2023 có thể kéo theo cuộc "chiến tranh giữa các vì sao", khi không gian - biên giới kinh tế cuối cùng - trở thành tâm điểm chạy đua toàn cầu để giành quyền thống trị.

Xử phạt 9 tạp chí có sai phạm trong hoạt động, tiếp tục thanh tra nhiều cơ quan báo chí

TTO - Hàng loạt tạp chí có hiện tượng "báo hóa", hoạt động như báo điện tử, có biểu hiện "tư nhân hóa" đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt hơn 616 triệu đồng.

Thể thao ắt phải xã hội hóa

TTCT - Đất đai cho thể thao TP.HCM khá khan hiếm, nhưng nhờ chính sách xã hội hóa được đẩy mạnh từ nhiều năm qua, người dân Sài Gòn cũng có thêm nhiều nơi để rèn luyện sức khỏe.

Cuộc đua tư nhân hóa Mặt trăng đang diễn ra

TTO - Viện Adam Smith, tổ chức tư vấn về thị trường tự do, viết trong một báo cáo: Đến lúc có thể bán "các mảnh đất ở Mặt trăng". Nghe qua có vẻ đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng bầu trời không có giới hạn cho việc kinh doanh.

Indonesia sẽ tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thấp

Chính phủ Indonesia có kế hoạch tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước (SOE) có doanh thu hàng năm dưới 50 tỉ rupiah (3,47 triệu USD) như một phần của các nỗ lực cải cách.

Thể thao Việt cần một cuộc cách mạng

TTCT - Khi nói về việc thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic Tokyo, lý do đầu tiên thường được nêu ra là “tiền đâu?”.

Tư nhân hóa dịch vụ công: Nửa cốc nước đầy

TTCT - Việc tư nhân hóa các hạ tầng thiết yếu: điện, nước sinh hoạt, khí đốt để sưởi (ở các nước có mùa đông khắc nghiệt)... đã gây tranh cãi từ rất lâu và thường xuyên ở trong tình trạng “chiếc cốc có một nửa nước”, nghĩa là nó đầy một nửa, hay vơi một nửa, là tùy theo lập luận của người muốn ủng hộ hay phản đối.

Một khi đã cổ xúy tư nhân hóa, nhà nước phải kiểm soát tốt rủi ro

Sự cố cấp nước ở khu vực nam Hà Nội gây bức xúc thời gian qua nêu ra nhiều câu hỏi cơ bản về tính chất của dịch vụ cung cấp nước sạch cho người dân.