30/10/2015 00:10 GMT+7

​Từ ngày 31-10, miền Bắc trở rét

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Từ chiều 31-10, ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ và khu vực bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh trung Trung Bộ từ đêm 1-11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng đêm 30-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới bắc Trung Bộ, tây Bắc Bộ và các tỉnh trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30-10 ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều 31-10 ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh trung Trung Bộ từ đêm 1-11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

hinh-5-1446114466.jpg

Từ ngày 31-10, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ chiều 1-11 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Từ ngày 31-10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi trở rét.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: rét gió Đông Bắc