09/12/2022 08:53 GMT+7

Tứ kết Argentina - Hà Lan: Chờ bản sắc tấn công

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h ngày 10-12 (VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp), Messi và các đồng đội sẽ chạm trán đối thủ hùng mạnh đầu tiên trên hành trình hướng đến chức vô địch của họ - một đội tuyển Hà Lan đang trong diện mạo hoàn toàn mới.

Tứ kết Argentina - Hà Lan: Chờ bản sắc tấn công - Ảnh 1.

Đội hình dự kiến hai đội: Gakpo (trái) và Messi là niềm hy vọng của bóng đá tấn công ở trận này - Ảnh: Reuters - Whoscored

Tại đấu trường World Cup, Hà Lan và Argentina tồn tại một lịch sử đối đầu đáng kể.

Cần nhiều hơn chất tấn công

Đây là cặp đấu tứ kết nằm trong dự liệu của người hâm mô bởi lộ trình của cả hai đều khá nhẹ nhàng do họ rơi vào nhánh đấu tứ kết của hai đội nhất bảng A và nhất bảng C. Hà Lan và Argentina đều may mắn nằm trong một bảng đấu không có đại gia nào, thậm chí đối thủ của họ ở vòng 16 đội cũng kém xa về thực lực. Điều đó đồng nghĩa cả hai đều chưa gặp phải thách thức xứng tầm.

Những ngày qua, người hâm mộ Argentina sống trong cảm giác đê mê sau khi chứng kiến phong độ chói sáng của Messi trong 4 trận đấu liên tiếp. Dù vậy, những nỗi lo vẫn chồng chất khi các pha hỏng ăn liên tiếp của Lautaro Martinez đã tạo ra ám ảnh thực sự.

Kể từ vòng tứ kết trở đi, đối thủ của Argentina sẽ luôn là các đại gia với hàng phòng ngự chắc chắn, bỏ lỡ một cơ hội như Martinez (không dưới 5 lần kể từ đầu giải) cũng chẳng khác gì mắc sai lầm dẫn đến một bàn thua.

Khả năng tấn công của Argentina cho đến lúc này cũng chưa thể hiện nhiều điều đặc sắc, ngoài việc họ có một thiên tài làm bóng trên hàng công. Messi đã hoạt động rộng, di chuyển khá nhiều trước Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan và Úc.

Nhưng cả 4 đội bóng này đều không có những tiền vệ phòng ngự đủ mạnh để tranh chấp với Messi. Khi bước vào trận cầu lớn, Messi cần thêm người chia lửa.

Ở phía đối diện, Hà Lan cũng chẳng hơn gì Argentina. "Cơn lốc da cam" xứng đáng được xem là đại gia sở hữu lối đá "ru ngủ" nhất World Cup 2022. Phần lớn sức mạnh của Hà Lan tập trung ở hàng thủ, với những trung vệ đẳng cấp như Van Dijk hay Ake. Điều này dẫn đến việc HLV Van Gaal ưu tiên lối chơi chặt chẽ, hạn chế bàn thua.

Với những thế trận nhàm chán mà cả hai tạo ra từ vòng bảng, trận đấu rạng sáng mai có thể rơi vào thế giằng co không bàn thắng.

Sẽ có "độc chiêu"?

Chuyện gì cũng có hai mặt, Argentina và Hà Lan chưa thể hiện được nhiều điều đặc sắc sau 4 trận đầu tiên, hoặc cũng có thể họ vẫn đang để dành những "độc chiêu" cho những đối thủ hàng đầu.

HLV Scaloni mang đến World Cup 7 tiền đạo, và đến giờ vẫn có 2 người chưa được ông sử dụng một phút nào là Angel Correa và Paulo Dybala.

Chứng kiến phong độ tồi tệ của Lautaro, HLV Scaloni có thể sẽ tính đến việc tung Dybala vào sân (có thể từ băng ghế dự bị) để tạo đột biến. Đẳng cấp của Dybala là không phải bàn, nhưng phong độ lại là ẩn số bởi anh đã không ra sân trong một tháng qua vì chấn thương.

Qua 4 trận vòng bảng, HLV Scaloni cho thấy ông là người khá linh hoạt về chiến thuật khi mỗi trận đấu lại sử dụng một hàng công khác nhau.

Cụ thể, ông đã lần lượt xoay vòng Lautaro, Alvarez, Di Maria và Papu Gomez cho hai vị trí còn lại trên hàng công xoay quanh Messi. Để tạo bất ngờ cho Van Dijk và các đồng đội, Argentina hoàn toàn có thể trình làng một bộ ba mới ở trận này.

Trong khi đó, HLV Van Gaal không có được sự dồi dào nhân sự tấn công như Scaloni. Nhưng một HLV lão làng như ông Van Gaal sẽ luôn trữ sẵn "độc chiêu" để khắc chế đối phương.

Nhất là khi ông từng ôm hận trước Messi ở World Cup 2014. Năm đó, HLV Van Gaal cũng không có trong tay binh hùng tướng mạnh nhưng rồi đã dẫn dắt "cơn lốc da cam" vào đến bán kết và chỉ dừng bước trước Argentina trên chấm luân lưu.

Argentina và Hà Lan từng chạm trán với nhau 9 lần, trong đó có 5 lần ở World Cup. Nếu chỉ tính ở World Cup, tỉ số đối đầu của hai đội đang là 2-2 (cùng một trận hòa 0-0 năm 2006). Riêng Messi đã có hai lần chạm trán Hà Lan. Cuộc so tài giữa Messi và Van Dijk hứa hẹn sẽ là cặp đấu quyết định kết quả trận đấu.

Chuyên gia, người hâm mộ chọn Messi

Theo khảo sát từ người hâm mộ của trang Sportsmole, 62% tin tưởng Argentina sẽ là đội giành vé đi tiếp. Độc giả trang Whoscored cũng có 59% đặt niềm tin vào Messi và các đồng đội. Với lượng fan đông đảo của mình, dễ hiểu khi Argentina với Messi luôn được ủng hộ nhiều hơn.

Dự đoán của các chuyên gia và máy tính công tâm hơn, với việc Sportsmole tin hai đội sẽ hòa nhau 2-2, sau đó Argentina thắng trên chấm luân lưu, trong khi dữ liệu máy tính của họ nhận định Argentina có 37% xác suất thắng trong 90 phút, nhiều hơn Hà Lan 1%.

Dữ liệu của Opta nghiêng hoàn toàn về Argentina, với xác suất thắng trong 90 phút lên đến 44%, còn Hà Lan chỉ có 27%.

Tương quan sức mạnh Argentina và Hà Lan trước vòng tứ kết Tương quan sức mạnh Argentina và Hà Lan trước vòng tứ kết

TTO - Trước vòng tứ kết World Cup 2022, cùng Tuổi Trẻ điểm qua tương quan sức mạnh trong cặp đấu giữa Argentina và Hà Lan - cặp tứ kết thứ hai của World Cup 2022, diễn ra lúc 2h ngày 10-12.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên