19/01/2018 19:36 GMT+7

Tử hình kẻ giết và dâm ô bé gái 9 tuổi rồi quăng xuống ao

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Tòa tỉnh Đồng Tháp tuyên tử hình Phạm Văn Củ, 34 tuổi vì giết bé gái 9 tuổi, lấy đôi bông tai, sờ soạng vùng kín nạn nhân rồi quăng xuống ao.

Tử hình kẻ giết và dâm ô bé gái 9 tuổi rồi quăng xuống ao - Ảnh 1.

Đối tượng Củ tại tòa - Ảnh: D.C

Ngày 19-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 20-4-2017, cháu N.T.K.N (9 tuổi ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) trên đường từ nhà ông nội về nhà, khi đi qua nhà Củ có mâu thuẫn và chửi nhau với con gái của Củ. Nghe con gái bị chửi, Củ âm thầm đi theo N. để tìm cách trút giận.

Lúc này cháu N. phát hiện Củ đi phía sau nên bỏ chạy, được một đoạn N. bị Củ bắt kịp. Củ bịt miệng, mũi và bóp cổ đến khi cháu N. không còn cử động. 

Sau đó Củ kéo nạn nhân ném xuống một ao nước gần đó. Thấy nạn nhân có đeo đôi bông tai bằng kim loại màu vàng nên Củ lấy bỏ vào túi quần. 

Trong lúc lấy tài sản Củ còn đồi bại sờ vào vùng kín của nạn nhân gây tổn thương.

Khoảng 17h ngày 20-4 do chưa thấy cháu N. về đến nhà nên người thân cùng một số người dân địa phương đi tìm. Đến trưa ngày 21-4, họ phát hiện thi thể của N. nổi trong ao nuôi nước của người dân.

Tại tòa, Củ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhận thấy hành vi của bị cáo Củ là tàn độc phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Củ tổng mức hình phạt là tử hình.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên