19/10/2017 16:17 GMT+7

Tử hình hung thủ giết người buôn trâu ở đồi chè

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Để trả nợ do làm ăn thua lỗ, Trần Hữu Dũng dùng dao thủ sẵn từ trước đâm chết ông Sơn - một người buôn trâu, lấy đi hơn 3 triệu đồng và chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Tử hình hung thủ giết người buôn trâu ở đồi chè - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Hữu Dũng bị tuyên án tử hình tại phiên tòa ngày 19-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 19-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình bị cáo Trần Hữu Dũng (36 tuổi, ngụ xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) về 3 tội danh giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Dũng phải bồi thường cho gia đình bị hại là ông Nguyễn Văn Sơn (46 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) 163 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ ông Sơn, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng đến tuổi trưởng thành. 

Theo hồ sơ vụ việc, do mới quen biết nhau, Dũng giúp ông Sơn đi tìm mua bò ở huyện Anh Sơn. Nghĩ ông Sơn có nhiều tiền, bản thân mình lại đang nợ một khoản tiền kinh doanh thua lỗ, Dũng nảy sinh ý định giết ông Sơn, chiếm đoạt tiền để lấy tiền trả nợ. 

Sáng 24-5, ông Sơn điều khiển xe máy chở Dũng đi mua trâu bò đoạn qua đồi chè xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn thì bất ngờ bị Dũng dùng dao thủ sẵn từ trước đâm nhiều nhát vào người và tử vong. 

Gây án xong, Dũng lấy điện thoại, hơn 3 triệu đồng cùng chiếc xe máy của ông Sơn rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Dũng đến lừa lấy lại 19 triệu đồng từ một vị khách mà ông Sơn đã trả tiền mua trâu trước đó.

Trên đường bỏ trốn, Dũng gọi điện cho mẹ và bảo "con vừa giết người". Thấy mẹ im lặng, Dũng vội chạy về nhà tìm mẹ. Khi biết mẹ vừa uống thuốc chuột tự vẫn, Dũng đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. 

Sau đó, Dũng quay về phòng trọ của mình thì bị công an bắt giữ. 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên