26/12/2012 03:00 GMT+7

Từ đường dây nóng

(HIỀN TRẦN)
(HIỀN TRẦN)

TT - Nhiều năm qua người dân ở ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác lộ thiên của xã. Bãi rác này rộng khoảng 200m2, không có tường rào nên tràn ra đường giao thông.

Auq0MLsO.jpgPhóng to

Bãi rác tràn ra đường giao thông - Ảnh: Hiền Trần

Ông Trương Văn Tài, một người dân sống cạnh bãi rác, cho biết bãi rác này tồn tại hơn 10 năm nay. Hằng ngày có 4-5 xe chở rác từ chợ Tam Bình đến đổ rác ở đây nhưng cả tháng mới thấy xe rác đến lấy đi và lấy không bao nhiêu nên bãi rác ngày càng phình to ra.

Ông Nguyễn Văn Chiến, chủ tịch UBND xã Tam Bình, cho biết nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực quanh bãi rác nói trên, xã đang xin kinh phí từ huyện để mua thùng rác đặt dọc các tuyến đường. Ngoài ra, xã cũng tạo điều kiện thuận tiện cho xe thu gom rác hằng ngày, không để rác tập trung một chỗ nữa.

* Nạo vét kênh, “xóa sổ” đường dân góp tiền làm. Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc đường từ cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông đến xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) rất bức xúc vì con đường trải sỏi đỏ mà họ góp tiền làm đã biến mất sau khi tỉnh cho nạo vét kênh. Người dân lại góp tiền để làm đường nhưng con đường hiện tại rất hẹp, đi lại rất khó khăn.

0IWnNqhJ.jpgPhóng to
Ảnh: Ngọc Tài

Theo nhiều người dân, trước đây mỗi hộ dân đóng góp 150.000 đồng để làm con đường nói trên với bề rộng hơn 3m, mặt đường bằng phẳng rất thuận tiện đi lại. Thế nhưng khi nạo vét kênh, công nhân thi công móc đất dưới kênh bỏ lên mặt đường khiến đường hẹp lại, hai xe máy chạy ngược chiều không thể tránh nhau được...

Trả lời kiến nghị của người dân về việc này, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp UBND huyện Chợ Gạo nghiên cứu, sắp xếp nguồn vốn để đẩy nhanh thi công đê ven sông Tiền đi ngang con đường nói trên.

Quả đạn nằm trên đường giao thông. Nhiều người dân ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) phản ảnh có một quả đạn to nằm trên đường giao thông trong xã.

Bà Nguyễn Thị Năm, một người dân ở đây, kể khoảng nửa tháng trước hai con chó nhà bà đào bới trên mặt đường gần nhà và bên dưới lộ ra một quả đạn gỉ sét. Bà Năm đã cắm cây cảnh báo ở khu vực có quả đạn ngăn xe chạy cán lên (ảnh) và trình báo chính quyền địa phương.

Ông Trà Văn Yên, chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết xã nhận được tin báo của người dân và đã trình báo lên huyện để cử lực lượng tới xử lý quả đạn. “Chúng tôi sẽ tác động thêm để huyện đội sớm xử lý quả đạn cho bà con yên tâm” - ông Yên nói.

Mặt đường cao hơn vỉa hè. Chuyện này xảy ra ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Theo bà con ở đây, hiện đường này đang thi công nâng cấp, bụi bay mù mịt và mặt đường cao hơn vỉa hè khoảng 5cm khiến mọi người lo lắng khi mưa nước sẽ tràn vào nhà dân.

tddvXvON.jpgPhóng to

Mặt đường Đinh Tiên Hoàng (P.1, Q.Bình Thạnh) cao hơn vỉa hè - Ảnh: Hữu Khoa

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, phó chủ tịch UBND P.1, Q.Bình Thạnh, đoạn đường nói trên do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thi công, dự kiến làm xong vào cuối tháng 1-2013. Trước mắt, phường sẽ yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên tưới nước hai giờ một lần để giảm bụi như đơn vị này đã cam kết. “Còn vỉa hè do ban quản lý đầu tư xây dựng công trình của quận làm chủ đầu tư. Hiện tại vỉa hè thấp hơn mặt đường do quận chưa có vốn” - ông Chiến nói.

Đá từ công trình xây cao ốc rơi xuống nhà dân? Người dân tại hẻm 16 Tân Thành (P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) phản ảnh: công trình xây dựng cao ốc Bảy Hiền Tower ở đường Tân Thành thường xuyên có đá mi rơi từ tầng cao xuống nhà dân. Người dân đã báo UBND phường nhiều lần nhưng không ai giải quyết, đơn vị thi công cũng không khắc phục. Ngày 20-12 đá tiếp tục rơi xuống đất trúng đầu một người đón con đi học về. May mà người này có đội mũ bảo hiểm nên không xảy ra việc gì.

Chủ tịch UBND phường Tân Thành - bà Đoàn Thị Mai Phương - cho biết cách đây hai tuần UBND phường có nhận được phản ảnh của người dân về sự việc trên. Thanh tra xây dựng của phường đã kiểm tra công trình và nhận thấy đơn vị thi công có thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Theo báo cáo của đơn vị thi công, công trình trên đã hoàn thiện, đang sơn nước mặt ngoài nên chỉ có bụi rơi xuống khu dân cư chứ không có đá. Đơn vị thi công hứa sẽ khắc phục chuyện này. Phường sẽ xác minh phản ảnh của người dân khu vực trên và kiểm tra lại về an toàn thi công công trình.

Đã cô lập nguồn điện tại trụ đèn rò rỉ

Xung quanh thông tin trụ đèn chiếu sáng trước nhà 100 đường số 2, khu dân cư Khang An, khu phố 2, P.Phú Hữu, Q.9 bị rò rỉ điện (Tuổi Trẻ 13-12), Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 phản hồi như sau:

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 không quản lý hệ thống chiếu sáng tại khu dân cư Khang An. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn điện cho khu vực trong khi chờ chủ đầu tư dự án khu dân cư này sửa chữa, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP xử lý cô lập nguồn điện tại trụ đèn chiếu sáng bị rò rỉ điện.

Mua sim 400.000 đồng mới được mua iPhone 5. Một số bạn đọc phản ảnh nhà mạng Viettel đang bán iPhone 5 cho khách hàng đi kèm điều kiện phải mua thêm một sim điện thoại giá 400.000 đồng. “Nếu chúng tôi đang sử dụng dịch vụ mạng MobiFone hoặc Vinaphone, giờ muốn mua iPhone 5 của Viettel lại phải tốn 400.000 đồng mua thêm sim số Viettel. Có phải Viettel ép khách hàng?” - một bạn đọc đặt vấn đề.

Ngày 25-12, đại diện Viettel giải thích việc nhà mạng này bắt buộc khách hàng phải mua sim Viettel 400.000 đồng là do ràng buộc hợp đồng phân phối với Apple nhằm “đảm bảo về mặt thương hiệu và chống độc quyền”. Tuy nhiên, mức phí này sẽ được nhà mạng hoàn trả cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ nhà mạng. Cụ thể, mức phí 400.000 đồng bao gồm phí hòa mạng 15.000 đồng và cước ứng trước 385.000 đồng. Viettel sẽ hoàn trả số tiền cước ứng trước trong 11 tháng sử dụng tiếp theo của khách hàng (35.000 đồng/tháng).

Vứt rác trên cầu Mống. “Cầu Mống nối Q.1 và Q.4 qua kênh Bến Nghé (TP.HCM) mới được trùng tu rất đẹp, nhưng mấy tuần qua trên cầu xuất hiện một đống rác mà không thấy đơn vị nào dọn dẹp”- một bạn đọc phản ảnh sáng 24-12.

Thực tế cho thấy ngoài rác (ảnh), cầu Mống còn bốc mùi khai do nhiều người thiếu ý thức đã tiểu ngay trên mặt cầu.

hgpJDbTn.jpgPhóng to
Ảnh: Chính Thành

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết ông sẽ đề nghị đơn vị liên quan dọn dẹp rác, làm vệ sinh cầu Mống trong thời gian sớm nhất.

(HIỀN TRẦN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên