03/10/2014 16:06 GMT+7

Phóng hỏa đốt nhà phi tang hàng lậu

ĐỨC VỊNH - KHÁNH DUY
ĐỨC VỊNH - KHÁNH DUY

TTO - Khoảng 1g20 sáng 3-10, căn nhà số 1/21 đường Kim Đồng phía sau chợ cửa khẩu Tịnh Biên - khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường căn nhà bị cháy

Ban quản lý chợ liền đưa máy phun nước đến cứu chữa, sau đó xe chữa cháy chuyên dụng từ Thành phố Châu Đốc đến tiếp ứng. Hai giờ sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Chiều cùng ngày, đại tá Bùi Bé Tư - giám đốc công an tỉnh An Giang, cho biết căn nhà này của vợ chồng ông Trần Văn Diễn (công an viên thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (còn gọi là Mỹ). Đây vốn là điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu, hàng Thái từ bên kia biên giới về.

Khi phát hiện lực lượng chống buôn lậu mật phục quanh nhà và gọi cửa vào khám xét, thì chủ nhà liền dùng xăng phóng hỏa đốt nhà.

Vụ cháy làm căn nhà này cùng với nhiều lô hàng lậu bị cháy rụi, một nhà kho và một căn nhà lân cận bị cháy xém. Bà Vân và một đứa con của mình bị bỏng.

Chiều nay công việc khám nghiệm điều tra hiện trường vẫn đang tiếp tục. Công an thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu có giá trị khá lớn.

ĐỨC VỊNH - KHÁNH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên