04/03/2016 09:27 GMT+7

Từ điển Việt - Pháp năm 1898 giá 8,1 triệu đồng

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Quyển từ điển Annammite - Francais (Việt - Pháp) in tại Nhà in Tân Định Sài Gòn từ năm 1898 vừa bán thành công với mức giá 8,1 triệu đồng tại phiên đấu giá sáng 3-3, do Trung tâm sách đại học (tại Trường đại học KHXH&NV, 10 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM) tổ chức.

Nhà sưu tập La Văn Tiến (trái) trao đổi với người quan tâm trước phiên đấu giá - Ảnh: L.Điền
Nhà sưu tập La Văn Tiến (trái) trao đổi với người quan tâm trước phiên đấu giá - Ảnh: L.Điền

Đây là ấn phẩm ghi dấu Nhà in Tân Định - nhà in sớm nhất có mặt tại Sài Gòn. Quyển từ điển được người sưu tập đóng bìa cứng, dày 987 trang, khổ 21,5 x 27cm, giá khởi điểm 8 triệu đồng.

Do không có ai tham gia đấu giá, nhà báo Ngân Hà chỉ đấu một bước giá theo quy định là 100.000 đồng và thắng.

Ngoài ra, phiên đấu giá còn một số sách và vật phẩm được nhiều khách hàng tham gia đấu giá thành công như: hai quyển sách của Dương Quảng Hàm gồm Việt Nam văn học sử yếu (bản in 1968) và Văn học Việt Nam (1968): 750.000 đồng; bộ hai quyển Sấm giải Bửu Sơn - Kỳ Hương (1969): 1.150.000 đồng; Harry Potter Collectibles: 350.000 đồng; Loa thành đồ thuyết (tác giả Kim Định, xuất bản 1973): 550.000 đồng; Đồng bệnh (Khái Hưng, xuất bản 1960): 450.000 đồng; tập sách ảnh Việt Nam thời bao cấp của tác giả Doi Kuro (xuất bản 1990): 600.000 đồng...

Đây là phiên đấu giá đầu tiên tại đây theo sáng kiến của NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM và nhà sưu tập La Văn Tiến, muốn duy trì hoạt động đấu giá sách và vật phẩm văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh cho công chúng yêu thích của TP.HCM và du khách tham quan. Dự kiến chương trình tổ chức hai tuần/lần.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên