Từ điển TTC

ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)

TTC - “Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o”: Chứng tỏ nguyên nhân của tật ngủ ngáy là ăn cơm với mắm cáy.

- “Muốn sang thì bắc cầu Kiều”: Muốn tỏ ra ta đây chơi sang, sành điệu thì hãy đắp một cây cầu đặt tên là “cầu Kiều” ở bên hòn non bộ.

- “Sai một li, đi một dặm”: Hình thức phạt dành cho ai uống rượu mà dám giở trò gian lận, chưa uống mà bảo đã uống rồi.

- “Cá không ăn muối cá ươn”: Tất cả các con cá trên trái đất này cuối cùng đều bị ươn, vì chẳng có con cá nào tự nguyện ăn muối cả.

- “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”: Đó là một trong những cách hình thành nên một ngọn núi.

- “Học không bao giờ là muộn”: Vì vậy đừng ngại khi hàng ngày đi học... muộn.

- “Có chí thì nên”: Câu này viết thiếu, câu đầy đủ phải là “có chí thì nên... gội đầu cho sạch sẽ”.

- “Chó chê mèo rậm lông”: Câu này chứng tỏ mèo và chó hiểu được tiếng nói của nhau.

- “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”: Vậy nhất định đồng tiền phải có chân.

- “Đầu đội trời, chân đạp đất”: Chỉ những người luôn để đầu trần và chẳng đi giày dép bao giờ.

UfQesi21.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 457 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất