30/05/2013 08:00 GMT+7

Tu bổ, bồi nền thư tịch Chăm cổ

ANH KIỆT
ANH KIỆT

TT - Ngày 29-5, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận vừa bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thực hiện tu bổ, bồi nền 62 cuốn thư tịch cổ.

osAZAP2d.jpgPhóng to
Thư tịch cổ Chăm được viết trên lá buông - Ảnh: Anh Kiệt

Những thư tịch này chứa đựng nhiều nội dung giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, nghi thức thực hành nghi lễ... là tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa truyền thống của cộng đồng người Chăm. Do điều kiện bảo quản của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận còn hạn chế nên các thư tịch cổ đã bị hư hỏng bởi môi trường, khí hậu và côn trùng. Các thư tịch cổ được chuyển cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia II để xử lý tu bổ, bồi nền nhằm cứu vãn tình trạng thất thoát, mai một kho tàng văn hóa Chăm. Dự kiến công tác tu bổ hoàn tất vào cuối năm nay.

ANH KIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên