01/04/2022 08:05 GMT+7

Từ 1-4: Tiếp tục thu phí ôtô ra vào sân bay

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có quyết định về mức thu phí đối với ôtô ra vào sân bay trên toàn hệ thống cảng do đơn vị này quản lý khai thác, áp dụng từ ngày 1-4.

Từ 1-4: Tiếp tục thu phí ôtô ra vào sân bay - Ảnh 1.

Nhân viên trạm thu phí sân bay Tân Sơn Nhất có thời điểm phải "xông" ra làn xe để thu tiền vì quá đông - Ảnh: C.TRUNG

Theo đó, với sân bay có tần suất cao như Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng, ACV sẽ thu 10.000 đồng/lượt cho xe dưới 9 chỗ, 15.000 - 25.000 đồng/lượt cho xe từ 10 - 30 chỗ ra vào trong 10 phút.

Các xe ra vào quá 10 phút sẽ được áp dụng mức phí dịch vụ sân đậu ôtô đã được ACV đăng ký.

Xe đăng ký dịch vụ dừng đỗ không thường xuyên như xe buýt, xe của tổ chức hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không... áp dụng mức phí từ 100.000 - 720.000 đồng/tháng, tùy loại xe.

Với các cảng hàng không còn lại, mức phí cho 10 phút đầu tiên là 5.000 đồng, 50 phút tiếp theo tăng thêm 5.000 đồng và mỗi 2 giờ tiếp theo tăng 5.000 đồng.

Như Tuổi Trẻ từng phản ánh, tại cuộc họp về thu phí đường dẫn vào sân bay trong tháng 2-2020, Bộ GTVT yêu cầu không thu tiền với xe vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian dự kiến 10 phút. Tuy nhiên, Bộ GTVT lại đề xuất thu phí theo block thời gian, áp dụng mức phí cho block đầu tiên.

Thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM: Nên nhưng thận trọng Thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM: Nên nhưng thận trọng

TTO - Thu phí ôtô vào trung tâm không phải chuyện lạ, các nước đã làm nhiều. Đây cũng là cách tăng ngân sách tái đầu tư cho giao thông, nhưng làm hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào điều kiện và thời điểm.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên