24/05/2019 14:32 GMT+7

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 3

K.H.
K.H.

Tập đoàn TTC và Công ty CP Thủy điện Gia Lai (đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn) vừa tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 (Bình Thuận).

Đây là nhà máy có mức đầu tư hơn 1.017 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 54,2 hecta với quy mô 49 MWp.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 3 - Ảnh 1.

Theo đại diện đơn vị này, dự án chính thức bắt đầu thi công san lấp mặt bằng và các hạng mục vào cuối tháng 7 năm ngoái. 

"Sau hơn 8 tháng thi công, với tinh thần làm việc nghiêm túc cùng sự phối hợp trách nhiệm của các đối tác giàu kinh nghiệm, nhà máy đã đóng điện thành công vào ngày 12-4, trở thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên nối lưới điện 110 kV tại tỉnh Bình Thuận, chính thức được Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận ngày vận hành thương mại vào ngày 21-4. 

Theo đó, 148.470 tấm pin đã được lắp đặt giúp hấp thụ bức xạ của ánh nắng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng hòa vào hệ thống tải điện", vị này cho biết.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 3 - Ảnh 2.

Dự kiến, nhà máy này cung cấp sản lượng trên 76 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng cho trên 34.000 hộ gia đình, làm giảm phát thải CO2 ra môi trường khoảng 21.398 tấn/năm. 

Dự án không chỉ bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia mà còn mang lại việc làm và tạo thu nhập cho người dân địa phương, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Cũng theo đại diện đơn vị này, nhằm đảm bảo an toàn và sự vận hành chuyên nghiệp cho nhà máy, công ty CP Thủy điện Gia Lai đã hợp tác, liên kết với đơn vị tổng thầu EPC là tập đoàn Sharp - có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và công ty CP Xây dựng và Công nghiệp NSN. Đơn vị tư vấn, quản lý dự án là Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 3 - Ảnh 3.

"Đây là minh chứng cho sự nỗ lực, tâm huyết của ngành năng lượng TTC mong muốn được góp phần vào chiến dịch năng lượng xanh - sạch trên toàn cầu. 

Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước cùng lợi thế sở hữu quỹ đất sạch lớn, kinh nghiệm có được từ việc bắt tay hợp tác cùng hai nhà thầu danh tiếng Nhật Bản, ngành năng lượng TTC đã hiểu rõ công nghệ và tự tin triển khai các dự án tiếp theo nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng", vị này chia sẻ.

Trước đó, đơn vị này cũng đã vận hành, đóng điện thành công 5 nhà máy điện mặt trời, gồm: TTC Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) công suất 48 MWp, TTC Krông Pa (Gia Lai) công suất 69 MWp, TTC 01 (Tây Ninh) công suất 68,8 MWp, TTC 02 (Tây Ninh) công suất 50 MWp và TTC Đức Huệ 1 (Long An) với công suất 49 MWp, góp phần tăng thêm công suất cho lưới điện quốc gia.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 3 - Ảnh 4.

Cũng trong buổi lễ khánh thành, công ty CP Thủy điện Gia Lai đã ủng hộ quỹ khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" của huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) 300 triệu đồng.

Với tôn chỉ "Cảm cộng đồng - Cùng trách nhiệm", xuyên suốt gần 40 năm qua, Tập đoàn TTC cùng các đơn vị thành viên luôn tích cực đóng góp trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện.

Ngoài việc khánh thành nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2, dự kiến vào tháng 6 tới, nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn với công suất 44,4 MWp sẽ đi vào hoạt động với mục tiêu sản xuất và phân phối điện mặt trời.

Như vậy, liên tục trong thời gian ngắn, ngành năng lượng TTC đã chính thức đóng điện và đưa vào vận hành thành công, an toàn và hiệu quả 6 Nhà máy thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, từng bước đạt công suất 1.000 MW theo kế hoạch, tạo nền tảng phát triển bền vững cho nguồn năng lượng xanh tại Việt Nam.

K.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên