03/03/2005 22:09 GMT+7

Tsunami phát tán chất thải hạt nhân?

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)

TTO - Liên hiệp quốc cho biết sóng thần tsunami có thể đã phát tán chất thải hạt nhân và các chất hóa học độc hại khác từ bờ biển Somali.

MfWWArLS.jpgPhóng to
Ngoài tác hại trước mắt, tsumani có thể đã phát tán một lượng nhất định các chất thải hóa học độc hại
TTO - Liên hiệp quốc cho biết sóng thần tsunami có thể đã phát tán chất thải hạt nhân và các chất hóa học độc hại khác từ bờ biển Somali.

LHQ cho biết trong nhiều năm qua, nhiều công ty quốc tế đã đổ chất thải xuống bờ biển của Somali. Ông Nick Nuttall, thuộc UNEP (Chương trình môi trường của LHQ) cho biết những báo cáo sơ bộ của LHQ cho thấy nhiều ngư dân tại miền bắc Somali đã ngã bệnh và có triệu chứng xuất huyết cơ thể.

Ông Nuttall cho biết thêm:" Tsunami đã làm bể những container và phát tán các chất thải độc hại trong đó có chất thải hóa học, chất thải hạt nhân và các kim loại nặng....Chúng tôi biết rằng những chất thải nguy hiểm có trên đất liền và đã bị thổi tung lên không khí. Còn một khả năng nguy hiểm khác là liệu những chất thải độc hại này (tác nhân dẫn đến ung thư) có bị đưa vào phần nước biển ở đây chưa?".

Hiện nay UNEP đang cố gắng ước tính toàn bộ tác hại của sự việc này đối với Somali. Ông Nuttall cho biết những chất thải này sẽ đe dọa đến ngành đánh cá của Somali cũng như đời sống của tất cả các sinh vật biển tại đây.

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên