Tag: TSMC

Mỹ hỗ trợ 'khủng', tới 11,6 tỉ USD để TSMC xây 3 nhà máy chip tối tân

Washington tài trợ 6,6 tỉ USD và cho vay 5 tỉ USD với tập đoàn bán dẫn TSMC nhằm giúp doanh nghiệp này xây ba nhà máy sản xuất chip tối tân tại Mỹ.

Tập đoàn bán dẫn TSMC tuyên bố đứng vững sau động đất Đài Loan

Tập đoàn bán dẫn lớn thứ hai thế giới TSMC khẳng định hầu như không bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan.

Cán cân chip nghiêng về châu Á

Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc được dự báo lần lượt sẽ đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba toàn cầu về công suất bán dẫn trong năm 2024.

Chủ tịch tập đoàn bán dẫn khổng lồ TSMC tuyên bố nghỉ hưu

Chủ tịch tập đoàn bán dẫn khổng lồ TSMC Mark Liu tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong năm 2024 và nhường vị trí cho CEO hiện tại, ông C.C.Wei.

'Đại gia' Đài Loan nhảy vào Đức, châu Âu hâm nóng cuộc đua chip với Trung Quốc, Mỹ

Công ty sản xuất bán dẫn Đài Loan TSMC đã chấp thuận kế hoạch đầu tư nhà máy tại Đức. Các nước muốn thu hút sản xuất bán dẫn có lý do để lo ngại cuộc chiến trợ cấp của Mỹ và châu Âu.

Hàn Quốc xây trung tâm chip lớn nhất thế giới

Hàn Quốc sẽ xây dựng trung tâm chip lớn nhất thế giới bằng khoản đầu tư tư nhân trị giá 230 tỉ USD, chủ yếu từ Samsung Electronics.

Bà Thái Anh Văn tuyên bố hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Mỹ

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hòn đảo này đang củng cố quan hệ quân sự với Mỹ, và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia thân thiện với họ.

Ngành sản xuất chip đã rời khỏi nước Mỹ ra sao?

TTCT - Châu Á đã vươn lên thống trị lĩnh vực sản xuất chip thế nào, và nước Mỹ liệu có thể đưa ngành công nghiệp này hồi cố hương?

Bà Pelosi thăm Đài Loan vì chất bán dẫn?

TTO - Báo Washington Post sáng 3-8 đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi sẽ họp cùng ông Mark Liu, chủ tịch Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Hãng chip Đài Loan vượt mặt Tencent, Alibaba trở thành công ty đắt giá nhất châu Á

TTO - Giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Đài Loan TSMC, nhà sản xuất chip có hợp đồng lớn nhất thế giới, đã lên tới 579 tỉ USD. Trong khi đó, Tencent và Alibaba của Trung Quốc lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và ba ở châu Á.