
Tuyển Indonesia được truyền thông nước nhà kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Giải FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: BOLA
Trước trận gặp tuyển Singapore tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 (20h ngày 25-9), áp lực thành tích đè nặng lên vai thầy trò HLV John Herdman khi báo giới nước này liên tục nhắc lại "cơn khát" danh hiệu của đội tuyển Indonesia.
Tờ CNN Indonesia thẳng thắn nhấn mạnh: "Đội tuyển quốc gia Indonesia chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giành chức vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu do FIFA bảo trợ này chính là cơ hội vàng để thỏa mãn cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu".
Ký ức cay đắng đó là do Indonesia đã 6 lần ngậm ngùi về nhì ở sân chơi khu vực (các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020) cùng vết thương mới nhất tại ASEAN Cup 2026 - nơi đội bóng xứ vạn đảo bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Việt Nam và trận hòa Singapore.
Đồng quan điểm, chuyên trang thể thao Bola khẳng định Indonesia đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.
Thất bại cay đắng tại ASEAN Cup 2026 được xem là bài học đắt giá và quan trọng hơn, HLV John Herdman hiện sở hữu trong tay đội hình được đánh giá là mạnh nhất tại thời điểm này.
Sự tự tin của truyền thông Indonesia hoàn toàn có cơ sở khi lực lượng tham dự giải đấu lần này quy tụ dàn ngôi sao đang thi đấu tại các giải đấu tại châu Âu như: Emil Audero, Maarten Paes, Kevin Diks, Justin Hubner, Thom Haye, Ivar Jenner và chân sút Ole Romeny, kết hợp cùng những nội binh trong nước.
Sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng cùng lợi thế sân nhà Bung Karno, truyền thông xứ vạn đảo tự tin đây là thời khắc để Indonesia phô diễn sức mạnh tại FIFA ASEAN Cup.
FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24-9 đến 3-10. Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 (hạng 1) và Division 2 (hạng 2). Các trận đấu của hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A hạng 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.
Tại hạng 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.
Ban đầu, tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên do khó bán được bản quyền truyền hình giải đấu giá cao, FIFA đã giảm xuống còn 650.000 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận