10/10/2006 03:05 GMT+7

Truyện của Nguyễn Ngọc Tư lên phim

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Ngày 10-10-2006, đạo diễn Phương Điền sẽ chính thức bấm máy bộ phim dài 90 phút, do TFS sản xuất Cải ơi (kịch bản: nhà báo Hoài Hương - báo Tuổi Trẻ).

MThYDkmj.jpgPhóng to

Quang Tuấn lần đầu tiên đóng phim, được giao ngay vai chính trong phim Cải ơi - Ảnh: Linh Đoan

TT - Ngày 10-10-2006, đạo diễn Phương Điền sẽ chính thức bấm máy bộ phim dài 90 phút, do TFS sản xuất Cải ơi (kịch bản: nhà báo Hoài Hương - báo Tuổi Trẻ).

Đây là bộ phim được chuyển thể từ hai tiểu thuyết rất được yêu thích của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đó là truyện Cải ơiBiển đời mênh mông. Đạo diễn Phương Điền cho biết anh rất mê truyện của Nguyễn Ngọc Tư, hễ có tác phẩm nào mới của cô là anh đều tìm đọc. Vì vậy khi gặp được kịch bản Cải ơi anh đã rất tâm đắc và có sự chuẩn bị chu đáo cho bộ phim.

Cải ơi xoay quanh chủ yếu ba số phận: ông Tư Đèo, Thàn và Diễm Thương. Ông Tư Đèo đi lang thang tìm đứa con nuôi, anh chàng Thàn ôm giấc mộng thành nghệ sĩ, cô gái bán bia ôm Diễm Thương quay quắt với niềm đau côi cút. Họ gặp nhau ở dãy nhà trọ nghèo nàn, mỗi người một mảnh đời, một hoàn cảnh nhưng tình người, lòng nhân ái như định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau...

Diễn viên Mạc Can sẽ vào vai ông Tư Đèo, Bằng Lăng vào vai Diễm Thương, vai Thàn sẽ được giao cho Quang Tuấn, SV năm 3 Trường Sân khấu - điện ảnh... Bối cảnh phim chủ yếu sẽ được quay bên dòng sông Vàm Cỏ của tỉnh Long An.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên