Trong đó, nguyên tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội "cố ý làm trái các qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", năm thuộc cấp của Bùi Tiến Dũng tại PMU18 bị truy tố về tội "tham ô tài sản".
Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu rõ quá trình phạm tội của Bùi Tiến Dũng kéo dài từ khi lên giữ chức tổng giám đốc PMU18 (1998-2005). Trong thời gian này, bị can đã cho mượn và sử dụng sai mục đích bảy ôtô; sử dụng không đúng tiêu chuẩn, định mức hai ôtô. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), giá trị thiệt hại trong việc cho mượn và sử dụng chín ôtô này đã gây thiệt hại tổng số tiền trên 2,68 tỉ đồng.
Các bị can còn lại gồm Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU18), Vũ Mạnh Tiên (phó văn phòng PMU18), Lê Thị Thanh Hòa (vợ Phạm Tiến Dũng, phó phòng PID6 PMU18), Nguyễn Thanh Sơn (phó phòng PID6 PMU18) và Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng, nguyên cán bộ phòng tài chính - kế toán PMU18) đã có hành vi lập khống các hợp đồng thuê nhà, ôtô, chứng từ mua bán văn hóa phẩm để tham ô tài sản của Nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận